Người đàn ông dùng diêm đốt rừng khiến hàng ngàn người phải đi dập lửa ở Nghệ An

Hà Trúc đang nằm nghỉ trên võng ở sân nhà mình thì nảy sinh ý định đốt cháy rừng để mua lại đất, trồng cây khác. Hàng ngàn người phải căng mình chữa cháy xuyên đêm.

Trong 3 ngày (từ 14 - 16/7/2020), Tòa án nhân dân huyện Nam Đàn đã mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Hà Trúc (SN 1960) xóm 2, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn phạm tội “Hủy hoại rừng”.

Theo bản cáo trạng số 32/NĐ-VKS ngày 25/5/2020 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nam Đàn, khoảng 21h45’, ngày 28/6/2019, Hà Trúc đang nằm nghỉ trên võng trong sân nhà mình, thì nảy sinh ý định đốt cháy rừng Khe Đót thuộc xóm 2, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn với mục đích để mua lại đất, trồng cây khác.

Bị cáo Hà Trúc tại phiên tòa. Ảnh: Kim Dung

Bị cáo Hà Trúc tại phiên tòa. Ảnh: Kim Dung

Ngay sau đó, Hà Trúc đi vào nhà lấy 4 que hương, 1 hộp diêm và 1 đoạn chỉ màu đen dài khoảng 70 cm rồi ra ngoài sân cầm 1 chiếc bật lửa đi bộ ra cổng, hướng đến khu vực rừng Khe Đót.

Tại đây, ông Trúc lấy 5 que diêm đặt ở phần giữa của 4 cây hương, rồi dùng đoạn chỉ đã chuẩn bị quấn diêm vào hương rồi đốt và cắm vào lùm cỏ khô. Khi hương cháy đến phần diêm sinh thì lửa bùng phát, gây cháy rừng dữ dội.

Điểm cháy từ rừng Khe Đót, xã Khánh Sơn đã lan ra các xóm khác khiến cả ngàn người đi dập lửa. Ảnh: Huy Thư

Vụ cháy rừng khiến lực lượng chức năng huy động hàng nghìn người dập lửa, cứu rừng. Tổng diện tích thiệt hại lên đến 569.300 m2 gây thiệt hại về tài sản trên đất hơn 2,25 tỷ đồng.

Căn cứ vào kết quả điều tra, khám nghiệm hiện trường và các tang vật chứng. Xét bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại. Xét nhân thân là gia đình chính sách có công với cách mạng. Căn cứ Bộ luật Hình sự: xử phạt Hà Trúc 7 năm 6 tháng tù.

Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, buộc bị cáo bồi thường thiệt hại cho các bị hại với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng. Bị cáo đã bồi thường được 250 triệu đồng.

Kim Dung

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/nguoi-dan-ong-dung-diem-dot-rung-khien-hang-ngan-nguoi-phai-di-dap-lua-o-nghe-an-270978.html