Người đàn ông đối mặt hơn 1 thế kỷ ngồi tù vì dọa giết Tổng thống Trump

Một người đàn ông 51 tuổi đang đối mặt với bản án 140 năm tù do bị buộc tội dọa giết Tổng thống Mỹ Donald Trump, đe dọa đánh bom và gửi thư chứa bột trắng khả nghi.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 8/5. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 8/5. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Reuters (Anh) ngày 13/5 đưa tin ông Gary Gravelle nhận 16 tội danh bao gồm đe dọa Tổng thống Trump trong tháng 9/2018 bằng việc gửi thư chứa bột trắng và dòng chữ viết tay: “Ông sẽ chết”.

Ngoài ra, ông Gravelle còn gửi những bức thư tương tự tới giáo đường Do thái, thánh đường Hồi giáo và Hiệp Hội Quốc gia vì sự thăng tiến của người Da Màu (NAACP).

Nội dung bức thư có khẳng định chất bột trắng là độc tố biotoxin tuy nhiên kết quả xét nghiệm thực hiện sau này cho thấy nó vô hại. Không dừng ở đó, ông Gravelle còn gửi thư điện tử và gọi điện đe dọa đánh bom tại Vermont, Washington cùng một số tòa nhà chính phủ và cơ sở y tế tại Connecticut.

Nếu bị tuyên án phạm cả 16 tội danh, ông Gravelle đối mặt với bản án tối đa là 140 năm trong tù.

Hiện chưa rõ liệu ông Gravelle có luật sư bào chữa hay không.

Hà Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/nguoi-dan-ong-doi-mat-hon-1-the-ky-ngoi-tu-vi-doa-giet-tong-thong-trump-20190513103956957.htm