Người đàn ông dâm ô bé gái trong thang máy là nguyên Phó viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng

Nhiều nguồn tin cho biết, người đàn ông sàm sỡ, cưỡng hôn bé gái trong thang máy ở TP. HCM là một nguyên Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Chân dung kẻ có hành vi cưỡng hôn, sàm sỡ bé gái trong thang máy ở TP. HCM.

Chân dung kẻ có hành vi cưỡng hôn, sàm sỡ bé gái trong thang máy ở TP. HCM.

Vụ việc bé gái 7 tuổi bị cưỡng hôn, sàm sỡ trong thang máy tại chung cư Galaxy thuộc phường 1, quận 4, TP. HCM đang khiến dư luận phẫn nộ.

Theo thông tin từ phía công an TP. HCM cung cấp, bước đầu xác định người đàn ông xuất hiện trong camera có hành vi kể trên là Nguyễn Hữu L. (SN 1958, trú tại Đà Nẵng).

"Người đàn ông sờ soạng bé gái không sống ở đây, hôm đó ông ta đến chung cư thăm gia đình con, lúc lên thang máy đã thực hiện hành vi. Ngay sau đó ông ta đã trở về Đà Nẵng. Cơ quan điều tra đang truy tìm, xử lý triệt để", đại tá Nguyễn Sỹ Quang (Trưởng phòng Tham mưu Công an TP. HCM) nhấn mạnh.

Xác nhận với PV VTC News, đại diện VKSND tối cao tại TP.HCM cho biết, người đàn ông trong đoạn clip đăng tải là ông Nguyễn Hữu Linh (SN 1958, ngụ TP Đà Nẵng).

Theo đó, ông Linh là nguyên Phó Viện trưởng VKS Đà Nẵng và có con sống tại chung cư xảy ra sự việc. Người đàn ông này cũng đã nghỉ hưu từ tháng 6/2018.

Trao đổi với báo Pháp luật TP. HCM ngày 3/4, ông Nguyễn Hữu Linh cho biết thời điểm đi trong thang máy, ông này không sử dụng bia rượu. Ông Linh cho rằng mình chỉ nựng bé gái và từ chối nói thêm về lý do. Sau khi vụ việc xảy ra, ông Linh và gia đình bé gái có thương lượng với nhau, sau đó ông này về Đà Nẵng và clip trên được tung lên mạng xã hội.

Hoàng Nam (tổng hợp)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/nguoi-dan-ong-dam-o-be-gai-trong-thang-may-la-nguyen-pho-vien-truong-vksnd-tp-da-nang-74650.html