Người đàn ông đâm chết hàng xóm chỉ vì bụi cây tầm vông

Trong lúc mâu thuẫn, xô sát vì bụi cây tầm vông mọc lấn sang nhà, ông Lê Thanh Tuấn đã bị Đoàn Văn Sơn đâm chết.

Đoàn Văn Sơn tại cơ quan Công an

Đoàn Văn Sơn tại cơ quan Công an

Cơ quan CSĐT - Công an Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Đoàn Văn Sơn (SN 1970, trú tại ấp Thuận Chánh, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Trước đó, khoảng 10h40’ ngày 23/5, ông Lê Thanh Tuấn (SN 1970, trú tại phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh) thấy bụi tầm vông của nhà Đoàn Văn Sơn mọc lấn sang nhà mình tại ấp Thuận Chánh, xã Lợi Thuận (huyện Bến Cầu) nên lấy rựa ra chặt.

Thấy vậy, Sơn ra chửi bới và lấy cây cào cỏ đánh ông Tuấn.

Bị đánh, ông Tuấn dùng cây rựa đang cầm đánh trả lại Sơn. Sau đó, Sơn vào nhà lấy dao đâm ông Tuấn.

Ông Tuấn được đưa vào Trung tâm y tế huyện Gò Dầu cấp cứu nhưng đã tử vong.

Sau khi gây án, Đoàn Văn Sơn đã bị Công an bắt giữ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

T.Nguyễn

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/nguoi-dan-ong-dam-chet-hang-xom-chi-vi-bui-cay-tam-vong-519720.html