Người đàn ông có hình xăm số '1968 ' tử vong trên bãi biển

Sáng 5/12, Công an phường Thu Thủy (thị xã Cửa Lò) cho biết, đã xác định được danh tính, quê quán người đàn ông tử vong trên bãi biển thuộc phường Thu Thủy.

Đó là ông Trần Văn An (SN 1968, quê xã Đức Thanh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh). Hiện người thân của ông An đã ra nhận, đưa thi thể ông về quê nhà tổ chức lễ an táng.

Hiện trường phát hiện thi thể ông Trần Văn An. Ảnh: Khánh An

Hiện trường phát hiện thi thể ông Trần Văn An. Ảnh: Khánh An

Trước đó, chiều 4/12, người dân đi ra bãi tắm phường Thu Thủy bất ngờ phát hiện người đàn ông nằm trên cát. Người dân kiểm tra thì thấy người đàn ông đã tử vong trước đó, nên đã báo công an và chính quyền địa phương.

Do không có giấy tờ tùy thân nên lúc đó cơ quan chức năng phải thông báo tìm tung tích, tìm người thân cho nạn nhân.

Người này mặc áo khoác phao màu xanh đen có chữ Fila, quần vải dài màu đen, thắt lưng màu vàng. Đặc điểm nhận dạng là trên tay trái có hình xăm số 1968. Lúc 1 giờ sáng 5/12, người thân ở huyện Đức Thọ đã đến xin nhận dạng và xác nhận đó là ông Trần Văn An.

Nguyên nhân dẫn đến ông Trần Văn An bị tử vong đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Khánh An

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/nguoi-dan-ong-co-hinh-xam-so-1968-tu-vong-tren-bai-bien-258503.html