Người đàn ông có 38 vợ ở Ấn Độ qua đời ở tuổi 70

Ziona Chana - 'trụ cột' của gia đình đông nhất thế giới đã qua đời hôm qua, 13/6, hưởng thọ 70 tuổi.

Ông Ziona Chana cùng các vợ, con, cháu. Ảnh: India Today

Theo India Today, ông Zionghaka, 70 tuổi, thường được biết đến với cái tên Ziona Chana, qua đời để lại 38 người vợ, 89 người con và 33 người cháu.

Người nhà cho biết ông Ziona Chana bị ốm từ ngày 7/6 và không ăn được gì. Ông vốn bị một số bệnh nền như tiểu đường và huyết áp cao.

Ziona Chana bất tỉnh vào ngày 11/6 và các bác sĩ nói với gia đình rằng ông cần truyền máu ngay lập tức.

Ông được đưa đến bệnh viện Trinity (thành phố Aizawl, bang Mizoram) vào khoảng 14h50’ Chủ nhật, nhưng qua đời 10 phút sau đó.

Chân dung "trụ cột" của gia đình đông người nhất thế giới. Ảnh: India Today

Chân dung "trụ cột" của gia đình đông người nhất thế giới. Ảnh: India Today

Ông Ziona Chana sinh ngày 21/7/1945. Ông kết hôn năm 17 tuổi với Zathiangi, người vợ đầu tiên, hơn ông 3 tuổi.

Các thành viên của gia đình Chana sống trong một ngôi nhà bốn tầng được gọi là “Chhuan Thar Run”, hay Ngôi nhà thế hệ mới với hơn 100 phòng ở làng Baktawng.

Thủ hiến Mizoram Zoramthanga đã chia buồn với gia đình ông Ziona Chana và nói rằng ngôi làng của ông đã trở thành một điểm thu hút khách du lịch vì sự nổi tiếng của gia đình đông người nhất thế giới.

Minh Hạnh

Theo India Today

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nguoi-dan-ong-co-38-vo-o-an-do-qua-doi-o-tuoi-70-post1346002.tpo