Người đàn ông chết treo cổ trong phòng trọ khóa trái ở Bình Dương

Thấy người đàn ông đóng kín cửa phòng trọ cả ngày, người dân ngó qua khe cửa thì phát hiện nạn nhân tử vong trong tư thế treo cổ.

Công an thị xã An, tỉnh Bình Dương thông tin, tối nay đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân một người đàn ông treo cổ trong phòng trọ.

Khu vực xảy ra vụ việc

Khu vực xảy ra vụ việc

Nạn nhân là anh Lâm Thanh Nhã (SN 1984, quê Trà Vinh), nghề nghiệp công nhân.

Theo thông tin ban đầu, chiều tối nay người dân sống trong dãy trọ tại đường số 21 (phường Dĩ An, thị xã Dĩ An) thấy phòng trọ của anh Nhã đóng cửa cả ngày bất thường nên lại gần kiểm tra.

Khi nhìn qua khe cửa, người dân thấy anh Nhã tử vong trong tư thế treo cổ bằng dây thừng.

Sự việc sau đó được thông báo cho cơ quan chức năng để điều tra.

Qua khám nghiệm, nạn nhân chết trong tư thế treo cổ bằng dây thừng màu xanh, cột vào gác lửng, trên tay cầm một con dao nhỏ.

Theo chủ nhà trọ, anh Nhã mới tới thuê phòng được hơn một tháng để ở cùng với một người phụ nữ khác. Nhưng người này đã chuyển ra ngoài gần tuần nên anh sống một mình.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Minh Tâm

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/nguoi-dan-ong-chet-treo-co-trong-phong-tro-khoa-trai-o-binh-duong-589475.html