Người đàn ông chết thảm vì bị áo mưa siết cổ khi chạy xe máy

Chiếc áo mưa của người người đàn ông bị cuốn vào bánh xe máy rồi siết cổ nạn nhân ngã xuống đường tử vong.

Ngày 17/7, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) bàn giao thi thể ông Phan Tấn Vũ (67 tuổi, quê An Giang) cho người thân để đưa về quê lo hậu sự, theo tin tức trên báo VnExpress.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 16/7, ông Vũ (làm cho thuê cho một gia đình ở chân đèo Mimosa - PV) điều khiển xe máy BS 52M3 - 3958 lên chợ Đà Lạt mua sắm thực phẩm, theo tin tức trên báo Thanh Niên.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Tối cùng ngày, ông Vũ về lại trang trại khi trời đang mưa lớn. Khi xuống đèo được khoảng 6 km, tà sau áo mưa cánh dơi ông Vũ mặc bị cuốn vào xích xe máy, khiến cổ ông Vũ bị siết chặt. Cả người và xe máy ngã xuống đường và ông Vũ tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, CSGT (Công an Đà Lạt) đến hiện trường và nạn nhân được đưa đến Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong.

Theo công an TP.Đà Lạt, ông Vũ tử vong do bị áo mưa siết chặt cổ. Khi tai nạn xảy ra, trời tối và đang mưa lớn, đoạn đường vắng người qua lại nên không được cứu giúp kịp thời.

Công Danh (tổng hợp theo báo VnExpress, Thanh Niên)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/nguoi-dan-ong-chet-tham-vi-bi-ao-mua-siet-co-khi-chay-xe-may-d104035.html