Người đàn ông chết tại bệnh viện với vết cắt ở cổ

Nạn nhân được phát hiện tử vong tại công viên bên trong Bệnh viện Quân y 120 ở tỉnh Tiền Giang. Trên cổ nạn nhân có vết cắt sâu, dẫn đến tử vong.

Sự việc được phát hiện vào 7h sáng 14/6, tại công viên nằm trong Bệnh viện Quân y 120, Cục Hậu cần Quân khu 9, đóng tại TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Thời điểm trên, bảo vệ bệnh viện phát hiện người đàn ông đã tử vong, nằm tại công viên, giáp ranh giữa Khoa Ngoại chấn thương, Khoa Thận lọc máu và Khoa Tiêu hóa nội tiết.

Công an TP Mỹ Tho phối hợp với cơ quan điều tra của Quân khu 9 khám nghiệm hiện trường.

Danh tính nạn nhân được xác định là Quách Ngọc Bình Nam (44 tuổi, ngụ thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè). Theo người nhà, ông Nam và vợ đang nuôi mẹ bệnh được điều trị tại Bệnh viện Quân y 120.Trên cổ nạn nhân có vết cắt sâu, có vết máu trên nền gạch của công viên. Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện và thu giữ lưỡi lam, điện thoại di động, dây sạc điện thoại.

5h sáng cùng ngày, người vợ thức dậy không thấy chồng nên gọi điện thoại nhưng không có người bắt máy. Sau đó, người vợ hay tin chồng đã tử vong và thi thể được phát hiện tại công viên.

Minh Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-dan-ong-chet-tai-benh-vien-voi-vet-cat-o-co-post1095582.html