Người đàn ông chết oan vì một lời thách đố

Một người đàn ông đã tử vong sau khi nhận lời thách đấu ăn 50 quả trứng, nhưng mới chỉ ăn đến quả thứ 41 thì lăn ra bất tỉnh.

Một sự cố hy hữu đã xảy ra tại quận Jaunpur, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ), khi một người đàn ông phải trả giá bằng cả mạng sống chỉ vì trò thách đố ăn trứng, cảnh sát địa phương cho biết hôm thứ Hai, 4/11.

Theo Gulfnews, nạn nhân được xác định là Subhash Yadav (42 tuổi).

Trước khi xảy ra sự cố, Yadav cùng bạn đã đến khu vực chợ Bibiganj để ăn trứng.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bất ngờ, một cuộc cãi vã nổ ra giữa hai người, dẫn đến màn thách đấu ăn 50 quả trứng với phần thưởng 2.000 rupee (tương đương hơn 650.000 đồng).

Ngay lập tức, Yadav chấp nhận thách đấu và bắt đầu từ từ ăn trứng.

Sau khi ăn hết quả thứ 41, chuẩn bị ăn quả thứ 42, Yadav đột ngột ngã gục xuống, bất tỉnh.

Người dân địa phương nhanh chóng đưa anh Yadav đến bệnh viện huyện để cấp cứu. Nhưng người này không may qua đời vài giờ sau đó.

Nguyên nhân tử vong của Yadav được các bác sĩ xác định là do ăn quá nhiều.

Theo Tiền phong

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/nguoi-dan-ong-chet-oan-vi-mot-loi-thach-do-20191114161201651.htm