Người đàn ông chết ở trạm xá bỏ hoang với vết cứa trên cổ

Thi thể người đàn ông 38 tuổi với vết cứa ở cổ được phát hiện tại khuôn viên trạm xá bỏ hoang xã Mường Chiềng (Hòa Bình).

Sáng 12/6, trả lời VTC News, ông Bùi Mạnh Hường - Chủ tịch UBND xã Mường Chiềng (huyện Đà Bắc, Hòa Bình) cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ người đàn ông chết trong trạm xá cũ vào chiều qua.

Khoảng 16h ngày 11/6, người dân phát hiện thi thể một người đàn ông trong khuôn viên trạm y tế bỏ hoang của xã Mường Chiêng. Nạn nhân có vết cứa ở cổ.

Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân. (Ảnh: CTV)

Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân. (Ảnh: CTV)

Danh tính nạn nhân được xác định là anh Trần V.T (SN 1982, trú tại huyện Mai Châu, Hòa Bình). Được biết, anh T. đang là công nhân của một công ty đang thi công đường tại huyện Đà Bắc.

Sau khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng của huyện Đà Bắc và tỉnh Hòa Bình có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ vụ việc.

Nguyễn Phương Thảo

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ban-tin-113-online/nguoi-dan-ong-chet-o-tram-xa-bo-hoang-voi-vet-cua-tren-co-ar551701.html