Người đàn ông bị trộm chó bắn chết: Gia cảnh khó khăn và đông con

Thông tin người đàn ông bị trộm chó bắn chết vì ngăn chặn hành vi phi pháp của chúng, khiến nhiều người bức xúc. Càng xót xa hơn khi nạn nhân ra đi để lại vợ và 3 con nhỏ, hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Đám tang của ông Huỳnh Thanh Hải (xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) diễn ra trong nỗi thương tiếc của nhiều người quen biết lẫn xa lạ. Rạng sáng 27/3, khi nghe thấy có tiếng xe chạy dừng trước nhà cùng với tiếng chó sủa liên hồi, ông Hải cùng con trai lớn là Huỳnh Tấn Thành ra xem và phát hiện 2 đối tượng trộm chó. Hai cha con đã vừa tri hô, vừa cố gắng bắt giữ hai đối tượng này và anh bị 1 kẻ dùng súng tự chế bắn chết.

Biết được hoàn cảnh khốn khó của ông Hải, nhiều người xa gần dù không quen biết cũng tìm tới chia buồn, động viên gia đình. Đến viếng, họ càng xót lòng hơn khi thấy nhà của người đàn ông bị đối tượng trộm chó bắn chết chỉ là căn chòi lá đơn sơ, cửa nẻo xập xệ, nhìn cửa trước thấy cửa sau.

Căn nhà người vắng số được người thân và dân trong vùng tới chia buồn.

Căn nhà người vắng số được người thân và dân trong vùng tới chia buồn.

Theo ông Võ Hồng Vân, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lợi, vợ chồng ông Hải có 4 người con, ở vùng nông thôn nhưng không có nhiều đất để canh tác. Nhà ở của gia đình cũng chỉ là nhà mái lá đơn sơ... Trong số 4 người con của ông Hải có một người con bị bệnh từ nhỏ, không thể học hành và lao động kiếm sống. Sau khi nghe thông tin ông Hải bị sát hại, sáng 27/3, chính quyền cùng đoàn thể đã có mặt để chia buồn và phụ gia đình nạn nhân lo hậu sự.

Những người hàng xóm của ông Hải kể trong nước mắt, rằng ông Hải vốn tính hiền lành, sống có tình nghĩa với bà con xung quanh. Trong cảnh nghèo túng, nhưng ông rất chăm chỉ làm ruộng để kiếm tiền lo cho gia đình.

Về vụ việc này, Cảnh sát hình sự tỉnh Long An đang phối hợp Công an huyện Tân Hưng tiến hành điều tra truy xét vụ án. Cơ quan chức năng đã bắt được nhóm này có 3 nghi phạm gồm: Nguyễn Văn Chơn (28 tuổi), Trần Văn Thuận (20 tuổi) và Nguyễn Quốc Trầm (33 tuổi) và đều ngụ tại tỉnh Đồng Tháp. Bước đầu cả 3 đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, Công an đang lập hồ sơ xử lý.

Sơn Tùng

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/nguoi-dan-ong-bi-trom-cho-ban-chet-gia-canh-kho-khan-va-dong-con-103370.html