Người đàn ông bị thương nặng gần khu công nghiệp bên cạnh chiếc xe máy hỏng nhiều bộ phận

Đang đi tuần tra, đội bảo vệ khu công nghiệp bất ngờ phát hiện người đàn ông nằm trên giải phân cách nên đưa đi cấp cứu nhưng không thể qua khỏi.

Đang đi tuần tra, đội bảo vệ khu công nghiệp bất ngờ phát hiện người đàn ông nằm trên giải phân cách nên đưa đi cấp cứu nhưng không thể qua khỏi.

Hiện trường phát hiện người đàn ông tử vong bên đường. Ảnh: PLO

Hiện trường phát hiện người đàn ông tử vong bên đường. Ảnh: PLO

Ngày 7/11, xác nhận với báo Người Lao Động, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đang phối hợp với Công an quận Bình Tân điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc ông Trịnh Văn Thám (SN 1979, quê Cà Mau) tử vong trong Khu công nghiệp (KCN) Vĩnh Lộc.

Theo thông tin trên báo Pháp Luật TP.HCM, tối 6/11, khi các nhân viên bảo vệ trong KCN đi tuần tra thì phát hiện một người đàn ông bị thương nặng, nằm vắt trên dải phân cách trồng cây tại đường số 2. Cách đó không xa là chiếc xe máy tay ga biển số 52Z4-7020 hư hỏng nhiều bộ phận.

Ngay sau đó, mọi người liền tiến hành sơ cứu tại chỗ cho nạn nhân rồi nhanh chóng chuyển vào bệnh viện cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, người đàn ông đã không qua khỏi.

Tiếp nhận thông tin trình báo, Công an quận Bình Tân sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh quanh khu vực. Song, do trời đổ mưa nên việc tìm dấu vết mất khá nhiều thời gian.

Bước đầu qua khám xét trên người nạn nhân cơ quan chức năng thu giữ chứng minh nhân dân mang tên Trịnh Văn Thám (sinh năm 1979, quê Cà Mau).

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/nguoi-dan-ong-bi-thuong-nang-gan-khu-cong-nghiep-ben-canh-chiec-xe-may-hong-nhieu-bo-phan-a299898.html