Người đàn ông bị thủng tá tràng vì nuốt xương cá

Mảnh xương cá dài 5 cm đâm thủng tá tràng khiến bệnh nhân đau bụng dữ dội, phải vào bệnh viện cấp cứu.

Ngày 11/5, BSCKI Trương Ngọc Nhã – Trưởng Trung Tâm Nội Soi, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, cho biết đơn vị này vừa tiếp nhận nam bệnh nhân 46 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM được đưa đến cấp cứu trong tình trạng đau bụng dữ dội.

Trước đó một ngày, bệnh nhân vô tình nuốt phải xương cá trong lúc ăn cơm. Ban đầu, bệnh nhân nghĩ xương không vướng ở cổ, có thể sẽ tự tiêu bằng đường tự nhiên. Tuy nhiên, đến hôm sau, ông gặp phải cơn đau bụng quằn quại, gia đình phải đưa đến bệnh viện cấp cứu.

 Chiếc xương cá được gắp ra từ thiết bị nội soi. Ảnh: BSCC.

Chiếc xương cá được gắp ra từ thiết bị nội soi. Ảnh: BSCC.

Bác sĩ Nhã cho biết kết quả thăm khám, chụp MSCT bụng, các bác sĩ phát hiện có một dị vật dài nhọn đâm vào thành D2 tá tràng. Bệnh nhân được chỉ định nội soi không đau để lấy dị vật.

Qua nội soi ống mềm, bác sĩ lấy ra mẩu xương cá còn nguyên vẹn, dài gần 5 cm có cạnh nhọn sắc ghim một đầu vào thành tá tràng.

Bác sĩ Nhã cho biết người dân khi ăn những thực phẩm có nhiều xương như cá, gà, vịt… phải thật cẩn thận. Vì các loại xương này là dị vật có thể mắc ở bất kỳ vị trí nào trên ống tiêu hóa, từ thực quản đến hậu môn.

Các bác sĩ khuyến cáo trong trường hợp khi có dấu hiệu hóc dị vật, người dân cần đến ngay các bệnh viện lớn có đầy đủ các chuyên khoa để được kiểm tra và can thiệp kịp thời, tránh tối đa các trường hợp dị vật đi sâu xuống hệ tiêu hóa, gây ra những biến chứng nguy hiểm.

Bé 2 tuổi bị ho vì hóc hạt óc chó, mẹ tưởng cảm lạnh Các bác sĩ ở Bệnh viện Nhi Tây An, Trung Quốc, đã lấy ra dị vật là hạt óc chó ra khỏi khí quản của bé trai 2 tuổi.

Hoàng Ân

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-dan-ong-bi-thung-ta-trang-vi-nuot-xuong-ca-post1084499.html