Người đàn ông bị tăm đâm thủng ruột

Ngậm tăm sau bữa ăn, ông Đ. bất ngờ nuốt vào bụng dẫn đến thủng ruột. Sau khi mổ nội soi, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Nghệ An đã đưa dị vật ra ngoài.

Sáng 10/1, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Nghệ An cho biết sau 3 ngày nằm viện, bệnh nhân C.Đ.Đ. (72 tuổi, trú tại huyện Diễn Châu, Nghệ An) đã tỉnh táo trở lại, có thể xuất viện trong vài ngày tới.

 Hình ảnh que tăm đâm thủng ruột bệnh nhân Đ. Ảnh: Hoàng Yến.

Hình ảnh que tăm đâm thủng ruột bệnh nhân Đ. Ảnh: Hoàng Yến.

Ông Đ. nhập viện với triệu chứng đau bụng âm ỉ liên tục, kèm sốt rét run, chướng bụng kéo dài đã 5 ngày không đỡ. Trước đó, trong lúc ngậm tăm sau ăn, bệnh nhân này vô tình nuốt vào bụng phải nhập viện tuyến huyện nhưng không phát hiện dị vật.

Qua thăm khám, bệnh nhân có phản ứng thành bụng hố chậu phải, sờ thấy khối, ấn vào đau nhiều, bạch cầu trung tính tăng, chụp cắt lớp phát hiện có dị vật xuyên thủng ruột.

Bệnh nhân được chỉ định nhập viện phẫu thuật, điều trị bằng phương pháp mổ nội soi đưa di vật 5 cm ra ngoài. “Ê-kíp tiến hành lấy dị vật ra khỏi ổ bụng, kiểm tra cầm máu kỹ, đặt 2 ống dẫn lưu và làm hậu môn nhân tạo hố chậu phải cho bệnh nhân”, bác sĩ Đinh Văn Chiến, khoa Ngoại tiêu hóa cho hay.

Bệnh viện Đa khoa Nghệ An. Ảnh: Google Maps.

P.Hòa

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nguoi-dan-ong-bi-tam-dam-thung-ruot-post1034561.html