Người đàn ông bị người yêu của vợ cũ đâm tử vong

Đến đón con đi chơi thì xảy ra mâu thuẫn với bồ của vợ cũ. Trong lúc xô xát, người đàn ông này đã bị đối tượng đâm tử vong.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ngày 9/6, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM vẫn đang phối hợp với Công an TP.HCM điều tra, truy bắt đối tượng gây ra vụ án mạng tại xã Vĩnh Lộc A. Nạn nhân là anh Nguyễn Xuân H. (SN 1980, quê Long An).

Theo đó, anh Nguyễn Xuân H. là chồng của chị T.T.N.L.(SN 1984). Anh H. và chị L. có 2 con chung với nhau và sống cùng mẹ tại 1 căn nhà ở ấp 1, xã Vĩnh Lộc A. Sau thời gian chung sống, cả 2 mâu thuẫn nên ly hôn.

Gần đây, Nguyễn Thái Phi Khanh (SN 1975, ngụ huyện Bình Chánh) có quan hệ tình cảm với chị L. và cả hai chung sống như vợ chồng. Trưa 7/6, anh H. đến nhà chị L. để chở 2 con đi chơi nên giữa Khanh và anh H. mâu thuẫn.

Trong lúc xô xát, Khanh đã dùng dao đâm anh H. tử vong rồi bỏ trốn. Ngay sau đó, sự việc được trình báo đến cơ quan công an. Nhận tin báo, Công an huyện Bình Chánh có mặt khám nghiệm hiện trường, ghi lời các nhân chứng để điều tra, làm rõ vụ án mạng, đồng thời truy bắt đối tượng Khanh.

Trước đó, tại xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, Tiền Giang xảy ra vụ Người đàn ông bị chồng cũ của vợ đâm chết. Theo đó, chiều 16/10/2019, Trần Hữu Phương (42 tuổi, ngụ huyện Cái Bè) hẹn vợ cũ là chị Lê Thị Thu Hà (29 tuổi, ngụ huyện Cai Lậy) đến quán cà phê Mái Lá ở xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè để giải quyết vấn đề nuôi con và chia tài sản.

Khi đó, chị Hà đi cùng chồng sắp cưới là ông Trần Tuấn Hạnh (35 tuổi, ngụ TP.HCM). Sau khi cãi vã với vợ cũ, Phương cầm kéo định đâm chị Hà. Ông Hạnh lao vào can ngăn thì bị Phương đâm trúng ngực, tử vong sau đó.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân tử vong do vết đâm gây thủng tim dẫn đến sốc mất máu cấp. Tại trụ sở cảnh sát, Phương khai nhận trong lúc tức giận vợ cũ đã vô tình đâm trúng ông Hà.

Được biết, Phương và chị Hà kết hôn vào năm 2011 và có với nhau 2 người con. Quá trình chung sống, cả hai thường xuyên mâu thuẫn nên ly hôn vào cuối tháng 8. Chị Hà nuôi hai con nhỏ và chuyển lên TP.HCM sinh sống, sau đó quen với ông Hạnh. Hai người này vừa đăng ký kết hôn để làm đám cưới thì xảy ra án mạng.

Thiên Thanh (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/nguoi-dan-ong-bi-nguoi-yeu-cua-vo-cu-dam-tu-vong-95184-3.html