Người đàn ông bị máy chà găm vào ngực

Trong quá trình làm việc, người đàn ông ở Bắc Ninh đã gặp sự cố và được mổ cấp cứu kịp thời.

Mới đây, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) tiếp nhận bệnh nhân trú tại Bắc Ninh, bị máy chà văng và cắm vào ngực bên phải. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh, không chảy máu, huyết động ổn.

Sau khi khám, các bác sĩ nhận định máy chà găm sâu vào thành ngực phải, sát bờ dưới xương, mép vết thương nham nhở. Phần mềm thành ngực bị cuốn vào trong máy chà gây khuyết hổng, mất và bầm dập vùng da quanh tổn thương. Bệnh nhân được chỉ định mổ cấp cứu.

Bác sĩ Lê Hải Sơn, Phó chủ nhiệm khoa Ngoại lồng ngực, cho biết: "Sau khi kiểm tra sơ bộ, chúng tôi đã đánh giá tổn thương mạch máu, tình trạng của khoang màng phổi. May mắn, bệnh nhân này chưa có tổn thương đó".

 Bệnh nhân bị máy chà văng và cắm vào ngực bên phải. Ảnh: BVCC.

Bệnh nhân bị máy chà văng và cắm vào ngực bên phải. Ảnh: BVCC.

Trong quá trình xử trí, các bác sĩ nhận thấy có tổn thương đứt bán phần của cơ ngực lớn, cơ ngực bé và cơ gian sườn 2. Do đó, ê-kíp phẫu thuật đã cắt lọc, khâu lại những tổn thương bị đứt, rách của những bộ phận này, rửa sạch khu vực mổ và khâu vết thương phần mềm.

Hiện sức khỏe của bệnh nhân ổn định. Vết mổ không xuất hiện tình trạng đọng dịch, hoạt tử mép da.

Bác sĩ Sơn khuyến cáo mọi người cần tuân thủ đúng quy trình an toàn lao động. Nếu xảy ra tai nạn, người bệnh phải được sơ cứu và chuyển tới các bệnh viện chuyên khoa để điều trị.

Quốc Toàn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-dan-ong-bi-may-cha-gam-vao-nguc-post1141896.html