Người đàn ông bị hen, suýt mất mạng vì quên làm một việc đơn giản hàng ngày

Hen phế quản là một bệnh mạn tính nó có thể diễn ra đột ngột. Đặc biệt, khi có sự thay đổi thời tiết thất thường bệnh hen có nguy cơ gia tăng. Khi bị lên cơn hen cấp mà không được cắt cơn hoặc đưa đến bệnh viện kịp thời thì có thể gây suy hô hấp nhanh chóng, ngừng thở nguy hiểm tính mạng.

Mới đây, các bác sĩ TTYT Tiên Yên, Quảng Ninh vừa hỗ trợ và thực hiện cấp cứu thành công cho bệnh nhân 60 tuổi bị hen phế quản cấp.

Khi được bác sĩ cấp cứu bệnh nhân đã ở trong tình trạng tím môi chi, thở cò cứ nhiều, thở rít, vã mồ hôi, co kéo các cơ hô hấp, ho khan, nói ngắt quãng, nổi vân tím toàn thân…

BS. Phạm Thị Hiền Lương người trực tiếp cấp cứu bệnh nhân cho biết, bệnh nhân có tiền sử hen phế quản, cao huyết áp nhưng lại uốngkhông thuốc thường xuyên.

Trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện cơn khó thở nhiều, ho thúng thắng, cơn khó thở tăng dần dữ dội… Lúc này, gia đình có cho bệnh nhân sử dụng thuốc hen nhưng bệnh không thuyên giảm. Cơn khó thở ngày một tăng, sau đó tay chân lạnh, tím tái,...

Thấy vậy, vợ bệnh nhân sợ hãi, mới nhanh chóng liên hệ với Trung tâm Y tế để gọi thầy thuốc. Ngay lập tức bác sĩ và điều dưỡng đã di chuyển nhanh chóng đến nhà người bệnh. Khi đến nhà bệnh nhân đã tím môi chi, thở cò cứ nhiều, thở rít, vã mồ hôi, co kéo các cơ hô hấp, ho khan, nói ngắt quãng, nổi vân tím toàn thân.

Bệnh nhân đã qua cơn "thập tử nhất sinh"

Bệnh nhân đã qua cơn "thập tử nhất sinh"

Các bác sĩ đã cho bệnh nhân thở o xy, tiêm thuốc, sơ cấp cứu ban đầu sau đó chuyển đến TTYT để điều trị. Hiện, sau 6 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và xuất viện.

BS. Lương cũng cho biết, Hen phế quản là một bệnh cảnh diễn ra đột ngột, có thể gây suy hô hấp nhanh chóng và ngừng thở nguy hiểm tính mạng, nếu không cắt cơn và đưa đến bệnh viện không kịp thời.

Nhất là khi vận chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế quá xa nhà, mất nhiều thời gian, rất nhiều trường hợp bệnh nhân đã không qua khỏi vì suy hô hấp hay cơn hen ác tính, hoặc sau cấp cứu, nhiều người di chứng nặng nề. Bệnh nhân này lần này rất may mắn vì nhà gần bệnh viện nên đã xử trí kịp thời và qua cơn nguy kịch.

Qua trường hợp này, bác sĩ lưu ý khi gia đình có người nhà mắc bệnh hen mà có các triệu chứng như trên cần bình tĩnh để xử trí: lập tức gọi cấp cứu, tham vấn người có chuyên môn để biết sơ cấp cứu cần thiết, đưa thân nhân đến cơ sở y tế gần nhất.

Tuy nhiên, để tránh tình trạng như trên, bác sĩ khuyến cáo người bệnh cần chủ động đến bệnh viện khám định kỳ, không bỏ hẹn.

Dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, uống đúng toa thuốc, đúng liều lượng, không hút thuốc lá, thuốc lào, không uống rượu bia, mặc ấm khi trời lạnh và tránh lạnh đột ngột.

Ngân Hà

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nguoi-dan-ong-bi-hen-suyt-mat-mang-vi-quen-lam-mot-viec-don-gian-hang-ngay-n188623.html