Người đàn ông bị hành khách trên xe buýt xua đuổi, cảnh sát bắt giữ vì… tất quá thối

Người đàn ông Ấn Độ bị cảnh sát bắt giữ với tội danh đi tất quá thối lên xe buýt và gây náo loạn nơi công cộng.

Sự việc xảy ra trên một chiếc xe buýt đi từ bang Himachal Pradesh đến New Delhi, Ấn Độ. Trên chuyến xe bus đó, một người đàn ông đã cởi giày và tháo tất ra rồi đặt chúng bên cạnh lối đi. Tuy nhiên, do giày và tất có mùi hôi thối rất khó chịu nên các hành khách trên xe đã yêu cầu người đàn ông này cất hoặc ném chúng ra ngoài.

Mặc kệ những lời than vãn bên tai, anh ta vẫn nhất quyết không chịu. Kết quả, một cuộc cãi nhau nảy lửa xảy ra khiến tài xế xe buýt phải lái xe đến đồn công an của quận Una, bang Himachal Pradesh.

Mặc dù bị bắt, người đàn ông đó vẫn khẳng định giày và tất của anh ta không có mùi.

Mặc dù bị bắt, người đàn ông đó vẫn khẳng định giày và tất của anh ta không có mùi.

Cảnh sát trưởng Una Sanjeev Gandhi nói: “Anh ta bị bắt vì tội gây rối nơi công cộng và đã được thả ra“.

Ông cũng nói thêm rằng người đàn ông đó còn đe dọa các hành khách khác và gây rối tại đồn công an. Sau đó, người này lại nộp đơn tố cáo những hành khách và tài xế trên xe bus quấy rối anh ta. Đồng thời, anh còn khẳng định chiếc tất của mình không thối như những gì họ nói.

Một ngày sau, người đàn ông này đã rời đi trên một chuyến xe buýt khác.

Hà Phương

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/nguoi-dan-ong-bi-moi-nguoi-tren-xe-buyt-xua-duoi-canh-sat-bat-giu-vi-tat-qua-thoi-1876573.html