Người đàn ông bị giết trong nhà: Tạm giữ vợ

Trong vụ người đàn ông bị giết trong nhà, công an đã tạm giữ vợ nạn nhân để điều tra.

Vụ án mạng xảy ra vào sáng ngày 20/1 ở xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TP.HCM với nhiều điểm lạ bởi theo lời kể của vợ nạn nhân, vào thời điểm trên hai vợ chồng bà ra mở cửa cho thanh niên lạ vào nhà nên chồng bị thanh niên giết hại.

Nạn nhân trong vụ việc được xác định là ông Nguyễn Văn Bốn, 53 tuổi, ngụ tại một căn nhà ở ấp Đình, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn.

Qua quá trình điều tra, công an phát hiện toàn bộ tài sản của gia đình nạn nhân không bị mất cắp...Đặc biệt nhận thấy lời khai của bà V (vợ nạn nhân) có nhiều dấu hiệu khả nghi, chưa thành thật, cơ quan công an tiếp tục tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Như thông tin trước đó, rạng sáng 20/1, hàng xóm nghe nhiều tiếng kêu cứu phát ra từ nhà ông Bốn nên chạy đến. Người dân hốt hoảng phát hiện người này nằm gục trên vũng máu ở sân nhà. Ông bị vết cắt sâu ở cổ, đã tắt thở. Bên cạnh đó, bà V hoảng loạn kêu cứu.

Theo lời khai của bà V. (vợ nạn nhân) với cơ quan điều tra, khoảng 3h sáng ngày 20/1, hai vợ chồng bà đang ngủ thì nghe tiếng người kêu cửa bên ngoài nên thức dậy, bước ra xem.

Khi vợ chồng bà ra ngoài thì phát hiện một thanh niên mặc áo đen nói thợ sửa điện và yêu cầu được vào nhà.

Vào được nhà, lập tức thanh niên này rút dao khống chế bà V, sau đó dùng dao tấn công và cắt cổ ông Bốn làm ông Bốn chết tại chỗ.

Cũng theo lời kể của bà V, gây án xong, đối tượng yêu cầu bà mở cửa cổng nhà và nhanh chân tẩu thoát khỏi hiện trường.

Công an tình nghi về khai báo của bà V có nhiều điểm không bình thường nên tiếp tục làm rõ vụ việc.

Thu Hà (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/nguoi-dan-ong-bi-giet-trong-nha-tam-giu-vo-3373329/