Người đàn ông bị giết lúc nửa đêm: Nguyên nhân bất ngờ

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân dẫn đến việc người đàn ông bị sát hại lúc nửa đêm vì mâu thuẫn va chạm giao thông.

Trước đó vào koảng 23h ngày 5/2, ông Nguyễn Văn Lực (44 tuổi, trú phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang) đang chạy xe máy đến trước căn nhà 26-28 đường Ngô Đến thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã với một đôi nam nữ.

Trong lúc cãi vã, ông Lực bị nam thanh niên dùng hung khí mang theo đâm tử vong. Trước khi tẩu thoát, nghi phạm bỏ lại một đôi dép màu đen, một mũ bảo hiểm màu trắng có lưỡi trai.

Kết quả khám nghiệm cho thấy nạn nhân tử vong do vết đâm vào vùng ngực trái bằng vật sắc nhọn. Hình ảnh trích xuất từ camera của người dân ở hai đầu hiện trường cho thấy, lúc 23h đêm, ông Nguyễn Văn Lực điều khiển xe máy từ phía sau xe máy của hai người là nam và nữ, vài phút sau đó hai người này tăng tốc tẩu thoát rất nhanh.

Nạn nhân đi mặc áo màu đen, đi xe máy phía sau.

Sau khi dò hỏi nhiều nhà dân ở gần hiện trường, các trinh sát được một phụ nữ cho biết trước khi phát hiện ông Lực bị sát hại, người này có nghe tiếng cãi vã ngoài đường nên nhìn qua ô cửa và loáng thoáng thấy hai người đàn ông cầm mũ bảo hiểm đánh nhau, bên cạnh họ còn có một cô gái và 3 chiếc xe máy.

Sau khi rà soát 200 đối tượng và gần 300 xe máy có đặc điểm nhân dạng, phát hiện một cô gái giống với nghi can nên các trinh sát hình sự truy bám, xác minh, thu thập chứng cứ.

Đến ngày 23/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa có văn bản thông báo trên các phương tiện thông tin truy tìm hành tung nghi can gây án giết người, đồng thời tác động nữ nghi can nên sớm đầu thú để được hưởng tình tiết giảm nhẹ.

Trưa ngày 27/2, nữ nghi can Trần Thị Mỹ Duyên (SN 23 tuổi, trú ở tổ 15, khu Ngọc Sơn, phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang) đã đến cơ quan công an khai nhận là một trong hai người đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa truy tìm.

Đối tượng Trần Quốc Dũng - hung thủ đã đâm nạn nhân Nguyễn Văn Lực tử vong.

Từ lời khai của Duyên, trong chiều cùng ngày một mũi trinh sát do Thượng tá Nguyễn Sỹ Hân – Phó trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh Khánh Hòa trực tiếp chỉ huy phối hợp Công an huyện Vạn Ninh truy bắt kẻ trực tiếp đâm chết ông Lực là Trần Quốc Dũng (24 tuổi, trú ở 13 Đô Lương, phường Phước Tiến, TP Nha Trang) khi đối tượng này đang lẩn trốn tại nhà người thân ở một làng chài ven biển Đầm Môn Hạ, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, gần 23h đêm, Dũng điều khiển xe máy đưa người yêu là Trần Thị Mỹ Duyên đi xe máy BKS 79N2-036.60 rời một quán nhậu ở nội thành Nha Trang, trở về nhà sau nhiều giờ đảm trách tiếp thị bia.

Đối tượng Trần Quốc Dũng - hung thủ đã đâm nạn nhân Nguyễn Văn Lực tử vong.

Khi đang trên đường Ngô Đến, phường Vĩnh Phước thì ông Nguyễn Văn Lực đi xe máy từ phía sau vượt lên va chạm nên hai bên lớn tiếng cãi vã, thách thức rồi cầm mũ bảo hiểm đánh nhau, ngay sau đó Dũng lấy con dao mang theo đâm ông Lực tử vong.

Được biết Trần Quốc Dũng là đối tượng có hai tiền án về tội “Cố ý gây thương tích” và “Bắt giữ người trái pháp luật” vừa mới mãn hạn tù vào ngày 25/12/2020. Cùng với việc ra quyết định tạm giữ hình sự, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đang lập thủ tục để khởi tố bị can và tạm giam Trần Quốc Dũng về tội “Giết người”, Trần Thị Mỹ Duyên về tội “Che giấu tội phạm”, đồng thời mở rộng điều tra làm rõ hành vi “Không tố giác tội phạm” của các đối tượng có liên quan.

Thu Hà (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/nguoi-dan-ong-bi-giet-luc-nua-dem-nguyen-nhan-bat-ngo-3428326/