Người đàn ông bị giang hồ chém lìa tay ở trung tâm Sài Gòn đã qua cơn nguy kịch

Khi đi ngang qua ngôi chùa trên đường Cao Thắng, nhóm giang hồ chặn xe ông S., vung hung khí chém tới tấp.

Ngày 29/8, Công an quận 3, TPHCM đang khẩn trương điều tra truy xét nhóm giang hồ dùng hung khí chém chìa tay ông N.H.S. (47 tuổi, ngụ quận 10) ở khu vực.

Theo điều tra, khoảng 15 ngày 28/8, ông S. đi xe máy hiệu Exciter chạy trên đường Cao Thắng, hướng từ Nguyễn Thị Minh Khai đi Điện Biên Phủ, quận 3, TPHCM.

Thời điểm này, một nhóm 4 người chưa rõ lai lịch mang hung khí đi trên nhiều xe máy đuổi theo ông S..

Khi đi ngang qua ngôi chùa trên đường Cao Thắng, nhóm trên chặn xe ông S., vung hung khí chém tới tấp. Ông S. vứt xe máy bỏ chạy chừng vào mét tiếp tục bị nhóm giang hồ bắt kịp. Chúng vung dao chém lìa cánh tay người đàn ông 47 tuổi.

Nơi xảy ra vụ việc.

Nơi xảy ra vụ việc.

Gây án xong, nhóm giang hồ lên xe tẩu thoát. Ông S. được người dân dùng xe ba gác đưa vào bệnh viện cấp cứu Bình Dân cấp cứu.

Cảnh sát dau đó đã tới khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng phục vụ việc điều tra, truy bắt nhóm giang hồ.

Phía bệnh viện Bình Dân cho hay, ông S. nhập viện cấp cứu trong tình trạng cánh tay đứt lìa, mất nhiều máu, đồng tử giãn, mạch nhanh, sốc mất máu, co giật.

Ông S. được chuyển thẳng lên phòng cấp cứu gây mê hồi sức tiến hành phẩu thuật nối xương và dây thần kinh tay.

Ông S. được truyền 2 đơn vị máu bù trong lúc phẫu thuật. Sau 4 giờ, bệnh viện đã nối lại cánh tay cho ông S. Hiện vụ việc đang được công an điều tra.

Minh Toàn

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nguoi-dan-ong-bi-giang-ho-chem-lia-tay-o-trung-tam-sai-gon-da-qua-con-nguy-kich-20190829151415218.htm