Người đàn ông bị điện giật tử vong khi kéo bóng đèn đón Giao thừa

Trên địa bàn xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) vừa xảy ra vụ điện giật làm hai người thương vong vào tối 30 Tết.

Sáng 25/1, Công an xã Tiên Lãnh (huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) xác nhận thông tin trên Infonet. Theo đó, năm nào cũng vậy, cứ tối 30 Tết, người dân thôn 2 (xã Tiên Lãnh) tập trung đốt lửa, ăn uống vui chơi đón Giao thừa.

Năm Canh Tý 2020, tối 24/1, sau khi chặt củi xong để chuẩn bị đốt lửa, anh Đinh Văn H. (SN 1972, thôn 2, xã Tiên Lãnh) vào nhà lấy dây điện ra thắp sáng.

Hiện trường vụ điện giật.

Hiện trường vụ điện giật.

Tại nơi tổ chức vui chơi, dưới đường dây điện trung thế có một đường dây điện thoại cách đó gần 4m. Anh H. định ném dây điện qua dây điện thoại để thòng xuống gắn bóng đèn thắp sáng nhưng do ném quá mạnh, dây điện bóng đèn lại dính vào dây trung thế khiến anh H. bị điện giật chết tại chỗ.

Zing đưa tin, anh Võ Tấn S. (SN 1981, trú cùng địa phương) phát hiện sự việc chạy đến ứng cứu cũng bị giật bất tỉnh. Được sơ cứu kịp thời và nhanh chóng đưa đến bệnh viện nên đến sáng nay, anh S. đã qua cơn nguy kịch.

Công an huyện Tiên Phước và chính quyền xã Tiên Lãnh đã vào cuộc điều tra.

Mộc Miên (T/H)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nguoi-dan-ong-bi-dien-giat-tu-vongkhi-keo-bong-den-don-giao-thua-a463822.html