Người đàn ông bị điện giật tử vong khi hát karaoke một mình

Trong lúc đang hát karaoke, anh L. bị điện giật dẫn đến tử vong. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, nạn nhân đang hát một mình.

Thông tin ban đầu, vào trưa 20/3, trên địa bàn xã Tam Quang, huyện Tương Dương (Nghệ An) đã xảy ra sự việc hi hữu, một người đàn ông bị điện giật tử vong khi đang hát karaoke.

Theo đó, danh tính nạn nhân được xác định là anh T. V. L. (SN 1977, trú tại làng Bãi Sở, xã Tam Quang).

Trước đó, vào ngày 20/3, anh L. cùng một số người dân trong làng đi cất mộ cho một hộ dân trong xóm. Sau khi ăn trưa, anh L. trở về nhà hát karaoke, trong lúc đang hát, anh L. bị điện giật dẫn đến tử vong. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, nạn nhân đang hát một mình.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, gia đình và hàng xóm đã nỗ lực sơ cứu tại chỗ cho anh T.V.L. nhưng bất thành.

Theo một số người dân chứng kiến sự việc, anh T.V.L. tử vong do điện rò rỉ từ chiếc micro gây nên. Nạn nhân bị điện giật khiến cho vùng ngực bị cháy sém hoàn toàn. Mặt và môi tím tái.

Phía lực lượng công an địa phương đã kịp thời có mặt và kiểm tra hiện trường nhưng không phát hiện có vấn đề nghi vấn. Gia đình nạn nhân cũng không yêu cầu khám nghiệm tử thi. Hiện, thi thể nạn nhân đã được giao cho gia đình và tiến hành mai táng theo phong tục địa phương.

Ngọc Linh (T/h)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/doi-song/nguoi-dan-ong-bi-dien-giat-tu-vong-khi-hat-karaoke-mot-minh-55859.html