Người đàn ông bị đánh tới chết tại Đền Vàng ở Ấn Độ

Cảnh sát thành phố Amritsar, Ấn Độ cho biết một người đàn ông đã bị đánh đập tới chết tại Đền Vàng - ngôi đền thiêng liêng nhất của đạo Sikh.

Vụ việc xảy ra trong buổi lễ cầu nguyện tại Đền Vàng - hay còn gọi là Harmandir Sahib - tại thành phố Amritsar, tỉnh Punjab hôm 18/12, BBC dẫn truyền thông địa phương đưa tin ngày 19/12.

Người đàn ông được cho là đã xông vào phòng thiêng, nơi cất giữ sách thánh của đạo Sikh, Guru Granth Sahib.

Sau đó, người này còn cố gắng chạm vào thanh kiếm nghi lễ đặt bên cạnh cuốn sách nhưng bị những người canh gác ngôi đền và tín đồ mộ đạo khống chế.

Vụ xô xát diễn ra vào khoảng 17h45, giờ địa phương (11h45, giờ GMT) và lọt vào camera khi buổi cầu nguyện buổi tối đang được phát trên truyền hình.

Hiện chưa rõ diễn biến sau đó của sự việc. Cảnh sát nói rằng khi các sĩ quan tới hiện trường thì phát hiện người đàn ông đã tử vong. Họ đã mở một cuộc điều tra.

 Sau vụ việc, nhiều nhà hoạt động đã tập trung bên ngoài văn phòng của Ủy ban Shiromani Gurdwara Parbandhak, nơi điều hành khu đền thiêng. Ảnh: AFP.

Sau vụ việc, nhiều nhà hoạt động đã tập trung bên ngoài văn phòng của Ủy ban Shiromani Gurdwara Parbandhak, nơi điều hành khu đền thiêng. Ảnh: AFP.

Đăng tải trên Twitter, Cảnh sát trưởng tỉnh Punjab, Charanjit Singh Channi, cho biết ông đã ra lệnh cho cảnh sát tập trung xác định “động cơ vụ án và những người chủ mưu thực sự của hành động tồi tệ này”.

Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi một người đàn ông khác bị bắt vì cáo buộc ném một cuốn sách thiêng của đạo Sikh, Gutka Sahib, vào hồ nhân tạo gần ngôi đền.

Hành vi báng bổ các ngôi đền của đạo Sikh là vấn đề gây phản ứng mạnh trong cộng đồng người theo tôn giáo này. Đây cũng là một vấn đề chính trị lớn ở Punjab, nơi các cuộc bầu cử lập pháp sẽ được tổ chức vào năm tới.

Ông Channi và đảng Quốc đại đã bị các đối thủ chính trị cáo buộc chưa hành động đủ để bảo vệ các thánh địa trong khu vực.

Balwinder Bhunder, nghị sĩ của đảng đối lập Akali Dal, đã lên án vụ việc hôm 18/12. Phát biểu với đài truyền hình địa phương NDTV, ông cho biết đây là một hành động có chủ ý “nhằm làm suy yếu Punjab".

“Một số người đã biến nó thành trò chơi chính trị trong 5 năm qua,” ông nói thêm.

Hồng Đậu

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-dan-ong-bi-danh-toi-chet-tai-den-vang-o-an-do-post1284213.html