Người đàn ông bị đâm tử vong vì nhắc nhở tham gia giao thông

Anh Lan là người bị nam thiếu niên dùng dao đâm. Nhát dao đã làm đứt động mạch chủ bụng khiến nạn nhân Lan mất nhiều máu nên không qua khỏi.

Sáng 5-4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết anh Mai Xuân Lan (32 tuổi, trú phường 2, TP Đông Hà) đã tử vong và được gia đình đưa về nhà để lo hậu sự.

Trước đó, vào trưa 4-4, Lê Văn Hoài (16 tuổi, trú tại khu phố 1, phường Đông Thanh, TP Đông Hà) điều khiển xe máy điện chở theo một bạn nữ cùng tuổi lưu thông trên đường Hùng Vương.

Nạn nhân bị thiếu niên dùng dao đâm khi nhắc nhở vượt đèn đỏ đã không qua khỏi vì mất máu quá nhiều.

Nạn nhân bị thiếu niên dùng dao đâm khi nhắc nhở vượt đèn đỏ đã không qua khỏi vì mất máu quá nhiều.

Khi qua ngã tư đường Hùng Vương giao với đường Nguyễn Huệ (phường 1), Hoài vượt đèn đỏ thì bị anh Mai Xuân Lan nhắc nhở nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Sau đó Hoài lập tức rút sẵn dao trong người và đâm vào bụng anh Lan.

Sau khi sự việc xảy ra, người dân đã tiến hành khống chế thiếu niên này, đồng thời đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

/**/

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/nguoi-dan-ong-bi-dam-tu-vong-vi-nhac-nho-tham-gia-giao-thong-d142090.html