Người đàn ông bị bạn đâm chết ở làng Đại học

Vụ án giết người: 2 người đàn ông mâu thuẫn nhau trước quán phở ở làng Đại học, rồi một người rút dao tấn công đâm chết đối phương tại chỗ.

Đến trưa 29/3 Công an TX.Dĩ An phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương vẫn điều tra tại hiện trường vụ án mạng xảy ra trước 1 tiệm phở ở khu vực ngã ba 621 thuộc khu đô thị ĐHQG TP.HCM (còn gọi là làng ĐH Thủ Đức) xảy ra sáng cùng ngày.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án mạng tại làng Đại học

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án mạng tại làng Đại học

Nạn nhân bị sát hại được xác định là ông Bùi Đông Sơn (SN 1971, ngụ ở địa phương, là người hành nghề xe ôm). Nghi can gây án bị bắt giữ là người đàn ông có tên là Hoàng “khùng”. 2 người vốn là bạn nhậu thường xuyên.

Thông tin ban đầu, khoảng 9h30 sáng 29/3 ông Hoàng đi bộ trên đường tại khu làng ĐH Thủ Đức tới khu vực ngã ba 621, ông Hoàng gặp ông Sơn.

2 người vốn có mâu thuẫn từ trước nên khi gặp nhau là lớn tiếng cự cãi. Rồi ông Hoàng bất ngờ rút dâm tấn công, đâm vào ngực khiến ông Sơn gục và tử vong tại chỗ.

Người dân tại đã giữ ông Hoàng lại và trình báo cơ quan công an. Bước đầu, cơ quan Công an đã điều tra hiện trường và tiến hành lấy lời khai của ông Hoàng để làm rõ nguyên nhân.

Phước An

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/nguoi-dan-ong-bi-ban-dam-chet-o-lang-dai-hoc-438574.html