Người đàn ông bị ám ảnh giày sneakers, có 800 đôi

Việc học trong ngôi trường đặc biệt dành cho trẻ tự kỷ đã khiến Morgan Weekes có niềm yêu thích với giày dép.

Từ năm 12 tuổi, Morgan Weekes đã bị ám ảnh bởi những đôi sneakers độc đáo. 18 năm trôi qua, anh hiện có khoảng 800 đôi, trị giá hàng nghìn USD.

Nhiều đôi thậm chí anh chưa bao giờ mang qua và tất cả chúng được giữ trong tủ cẩn thận với nhiệt độ đặc biệt để đảm bảo sự nguyên sơ.

 Morgan có bộ sưu tập giày "khủng" trong căn hộ của mình. Ảnh: Surrey Live.

Morgan có bộ sưu tập giày "khủng" trong căn hộ của mình. Ảnh: Surrey Live.

Niềm yêu thích thời trang bắt đầu từ ngôi trường đặc biệt

Anh nói với Metro: "Mọi người nhận xét tủ giày của tôi như chỉ có trong những cuốn truyện tranh. Từ nhỏ, tôi được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ và nhiều bệnh khác. Do đó, tôi chuyển đến ngôi trường giáo dục đặc biệt. Trường chào đón nhiều học sinh đến từ mọi nơi và đôi giày thời trang đầu tiên lọt vào mắt xanh của tôi".

Nhiều bạn bè đến từ London (Anh) ăn mặc thời trang và hợp xu hướng. Từ đó, niềm yêu thích thời trang của Morgan Weekes được hình thành. Giờ đây, anh tin rằng mình có một trong những bộ sưu tập lớn nhất Vương quốc Anh.

Morgan cho biết anh mua giày mới mỗi tuần. Bộ sưu tập giày luôn tăng lên hàng tháng. Căn hộ ở hạt Surrey (Anh) hiện không khác gì cửa hàng trưng bày giày nên anh phải ngăn mình mua thêm. Hơn nữa, anh cho rằng keo, da có thể tạo ra các hạt trong không khí. Điều này không tốt cho sức khỏe của anh.

Morgan bắt đầu quan tâm đến các đôi giày thể thao từ năm 12 tuổi. Ảnh: Surrey Live.

Anh có xu hướng sưu tập giày Nike năm 1990-2003. Đôi giày lâu đời nhất của anh được sản xuất ở những năm 1980. Trong khi đó, đôi đắt nhất anh có là giày giới hạn, đánh dấu sự hợp tác của McLaren F1 và Asics.

Trong bộ sưu tập, anh thường mang 20 đôi xoay vòng. Do đó, nhiều đôi chưa được anh đụng đến. Morgan được đề nghị bán lại một số thiết kế với giá hấp dẫn nhưng anh vẫn chưa bị cám dỗ.

Phát triển kinh doanh từ niềm đam mê

"Giày thể thao của tôi có giá từ 137 USD đến 20.600 USD hoặc hơn. Chúng đã trở thành những món đồ sưu tập thực sự như đồng hồ. Tôi sở hữu vài đôi giày cổ điển. Chúng xứng đáng được trả số tiền cao từ người sưu tập phù hợp", Morgan bày tỏ quan điểm.

Morgan đã biến tình yêu giày thành công việc kinh doanh. Ảnh: Surrey Live.

Dù có nhiều sự lựa chọn, anh vẫn lựa ra món đồ yêu thích nhất, đó là đôi Nike Spiridon. Thiết kế cổ điển vượt thời gian đã trở lại vào năm 2016. Anh có 75 đôi giày kiểu này, trong đó 30 đôi cùng màu nhau. Morgan cho biết thiết kế màu xanh hoàng gia hiếm và khó mua nhất. Dù vậy, anh vẫn mua nó với bất kể giá nào.

"Những đôi giày này có sức ảnh hưởng lớn trong làng nhạc và thời trang vào đầu những năm 2000. Với tôi, nó là mẫu giày đẹp và mang tính biểu tượng", anh nói thêm.

Morgan vẫn tìm kiếm đôi giày trong mơ của mình, nó xuất hiện trong bộ phim Back To The Future. Đó là một đôi Nike MAGS. Chúng có giá từ 20.000-27.000 USD tùy phiên bản.

Đôi giày mà Morgan đang tìm kiếm. Ảnh: Mashable SEA.

Kinh nghiệm trong ngành từ những năm thiếu niên giúp Morgan thực hiện hóa ước mơ kinh doanh của mình. Sau giờ học, Morgan từng làm việc trong lĩnh vực bán lẻ giày dép và tham gia các sự kiện bao gồm lễ hội thời trang nổi tiếng Crepe City.

Anh còn làm việc tại tạp chí giày dép quốc tế Sneaker Freaker. Anh hiện có một đội gồm 10 người trẻ. Nhờ sự nỗ lực hết mình, họ đã có cơ hội làm việc với các thương hiệu như Nike và New Balance.

Dĩ An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-dan-ong-bi-am-anh-giay-sneakers-co-800-doi-post1241963.html