Người đàn ông bị 2 con trâu nhà húc tử vong

Khi đang đóng móc vào gỗ cho trâu kéo, người đàn ông đột nhiên bị 2 con trâu lao tới húc.

Con trâu gia đình nuôi đã nhiều năm đột nhiên tấn công chủ. (ảnh minh họa)

Con trâu gia đình nuôi đã nhiều năm đột nhiên tấn công chủ. (ảnh minh họa)

Tối ngày 22/12, bệnh nhân Lô Ba Di (32 tuổi, trú xã Nga My, huyện Tương Dương, Nghệ An) đã tử vong tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An vì bị đa chấn thương, mất nhiều máu. Theo người nhà nạn nhân, anh Di bị thương do trâu nhà húc.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h30 sáng 21/12, anh Di cùng mẹ dắt 2 con trâu từ trong chuồng ra để kéo gỗ. Khi anh Di đang cúi xuống đóng móc vào gỗ cho trâu kéo thì bị 2 con trâu lao đến húc.

Nạn nhân bị trâu húc văng xa một đoạn, với nhiều vết thương, trong đó vết thương nặng nhất là bị sừng trâu cắm vào đầu. Ngay sau khi xảy ra sự việc mọi người đã đưa anh Di đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên anh Di đã tử vong.

Được biết, 2 con trâu gây ra án mạng đã được gia đình anh Di nuôi nhiều năm nay. Hiện thi thể anh Di đã được đưa về an táng theo phong tục địa phương.

V.T

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/nguoi-dan-ong-bi-2-con-trau-nha-huc-tu-vong-d283123.html