Người đàn ông ăn cắp mẫu máu xét nghiệm COVID-19 từ bệnh viện

Với số ca nhiễm COVID-19 cùng số ca tử vong dẫn đầu và chưa có dấu hiệu dừng lại, Mỹ đang phải chịu tình trạng hỗn loạn hơn bao giờ hết.

Theo tờ News Weekly, trong khi nước Mỹ đang phải gồng mình chiến đấu với đại dịch thì mới đây tại California, một người đàn ông đã lẻn vào một bệnh viện và ăn cắp các mẫu máu đang chờ được xét nghiệm.

May thay, tên này đã bị bắt khi chưa thực hiện được mục đích xấu xa của mình.

Sở cảnh sát thành phố Davis, California cho biết nghi phạm tên Sean Lamar Moore (40 tuổi) đã bị bắt vào ngày 12/4 với tội danh trộm cắp. Tên này đã ăn cắp những mẫu máu đang chờ xét nghiệm tại một bệnh viện ở California. Hiện, Sean Lamar Moore đang bị giam giữ trong một nhà tù ở quận Yolo, California.

Trước đó một ngày, các nhân viên y tế tại bệnh viện Sutter Davis đã báo cảnh sát về vụ trộm nguy hiểm này. Khoảng 1h40 ngày 11/4, có một người đàn ông đã lẻn vào bệnh viện và ăn cắp những mẫu máu đang được chờ xét nghiệm virus COVID-19 rồi bỏ trốn bắng xe đạp. Những mẫu máu này được giấu ở nhiều nơi khác nhau, sau khi điều tra, mẫu cuối cùng được tìm thấy tại một siêu thị gần nơi Sean Lamar Moore đang sống.

Cảnh sát cũng cho biết thêm, hầu hết các nhân viên cảnh sát địa phương đều biết nghi phạm. Hiện họ đang điều tra thêm về mục đích Moore đánh cắp các mẫu máu này, họ hi vọng rằng Moore sẽ không dùng những mẫu máu này để gây họa cho bản thân và xã hội.

Ngọc Trâm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/nguoi-dan-ong-an-cap-mau-mau-xet-nghiem-covid-19-tu-benh-vien-7336877.html