Người đàn ông 70 tuổi đầu độc 22 con chó vì không ngủ được

Mắc bệnh tim, cần được nghỉ ngơi nhưng không ngủ được vì tiếng chó sủa, cụ ông 70 tuổi đầu độc chết 22 con chó trong khu vực sinh sống.

Mới đây, một cụ ông 70 tuổi tại tỉnh An Huy (Trung Quốc) đã bị kết án 3 năm tù treo vì hành vi đầu độc và gây ra cái chết cho 22 con chó trong khu vực mình sinh sống.

Cụ ông cho biết, mình và vợ đều đã cao tuổi, không những vậy còn mắc bệnh tim, cần phải được nghỉ ngơi đúng giờ. Tuy nhiên, mỗi ngày đôi vợ chồng đều bị “tra tấn” bởi tiếng chó sủa đến mất ngủ, luôn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi.

Đến một ngày, không thể chịu đựng thêm được nữa, cụ ông đã mua thuốc chuột rồi trộn vào thức ăn thừa đặt ở quảng trường thành phố và gây ra cái chết cho 22 con chó.

Ban đầu, tòa án đã quyết định bản án 3 năm tù cho bị cáo. Tuy nhiên, sau khi xác định được cụ ông đã đền bù tiền cho chủ nhân của 18 trong số 22 chú chó với tổng số tiền là 50.000 nhân dân tệ, tòa án đã quyết định chuyển sang 3 năm tù treo dưới sự quản thúc của địa phương.

Hành động của cụ đã bị bồi thẩm đoàn nhắc nhở về mức độ nguy hiểm cho người dân xung quanh. Mặc dù không có ý định hại người nhưng việc để thuốc chuột tại nơi công cộng như thế sẽ dễ gây nguy hiểm hiểm cho trẻ em hoặc các động vật khác.

Bên cạnh đó, thẩm phán cũng yêu cầu chủ nhân của những con chó cần phải quản lý tốt hơn vật nuôi của mình. Tránh để những sự việc đau lòng không đáng có tương tự như trên xảy ra.

Han (theo 163)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nguoi-dan-ong-70-tuoi-dau-doc-22-con-cho-vi-khong-ngu-duoc-a503284.html