Người đàn ông 70 tuổi bị cây đâm thủng phổi

Ngày 11/10, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa cấp cứu thành công nam bệnh nhân 70 tuổi bị đoạn cây đâm thủng phổi phải.

Đoạn cây đâm thủng phổi bệnh nhân D. (Ảnh: BV Đa khoa TP Cần Thơ)

Đoạn cây đâm thủng phổi bệnh nhân D. (Ảnh: BV Đa khoa TP Cần Thơ)

Bệnh nhân là ông L. V. D ngụ quận Thốt Nốt (TP. Cần Thơ). Theo lời kể của người nhà bệnh nhân, bệnh nhân đi xe đạp, trên đường đi chợ về, do đường trơn trượt nên ngã xe. Rất không may, bệnh nhân ngã trúng cây gỗ thẳng đứng, nhọn dưới đất, dẫn đến việc bị cây đâm xuyên qua vùng ngực phải.

Người dân phát hiện, đưa bệnh nhân đến bệnh viện địa phương cấp cứu. Sau đó được chuyển viện đến Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ trong tình trạng còn nguyên dị vật cắm vào ngực.

Theo các bác sĩ khoa Ngoại Lồng ngực, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng có thanh gỗ ở vùng dưới xương đòn đâm thẳng vào ngực. Kết quả chụp CT cho thấy thanh gỗ dài 30 cm đâm thủng thùy trên phổi phải và làm đứt một số tĩnh mạch trong nhu mô phổi phải.

Các bác sĩ hội chẩn xử trí phẫu thuật cấp cứu lấy dị vật cho bệnh nhân. Thám sát vết thương thấy dị vật cắm vào thùy trên phổi phải sâu 4cm, đường kính 2x2cm, có tràn máu màng phổi phải lượng trung bình và gãy xương sườn số 04.

Bác sĩ tiến hành lấy máu tụ, bơm rửa vết mổ, cầm máu, đặt ống dẫn lưu theo dõi. Hiện bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, đang được theo dõi và điều trị tại phòng hậu phẫu.

M.Trang

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/song-khoe/nguoi-dan-ong-70-tuoi-bi-cay-dam-thung-phoi-548987.html