Người đàn ông 59 tuổi bị ung thư vú không dám đến viện chữa vì ngại, đến lúc tới điều trị thì đã muộn

Người đàn ông 59 tuổi mắc ung thư vú nhưng không nhập viện điều trị vì xấu hổ, khiến bệnh tình trở nên nghiêm trọng.

Người đàn ông 56 tuổi bị ung thư vú giai đoạn cuối do không nhập viện điều trị vì xấu hổ. Ảnh minh họa

Người đàn ông 56 tuổi bị ung thư vú giai đoạn cuối do không nhập viện điều trị vì xấu hổ. Ảnh minh họa

"Thưa bác sĩ, tôi bị ung thư vú hơn mười năm rồi nhưng vì sĩ diện, tôi chưa bao giờ dám đến bệnh viện để điều trị. Bây giờ nó đã mọc ra ngoài da của tôi. Tôi phải làm sao đây?", ông Bành (59 tuổi) nói với bác sĩ của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

Theo báo Chu Châu, 10 năm trước, ông Bành phát hiện mình có khối u bên ngực trái, đi khám thì bác sĩ kết luận ông bị ung thư vú. Do lúc đó không có biểu hiện gì khó chịu, lại sợ mất mặt nên ông đã từ chối nhập viện điều trị.

Đến cuối tháng 11/2020, khi thấy khối u bên ngực trái phát triển to hơn và bắt đầu viêm loét rộng, ông Bành mới đến bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hồ Nam để khám và điều trị.

"Khối u vú của bệnh nhân Bành đã lồi qua da. Sau khi siêu âm Doppler màu và cùng các biện pháp kiểm tra khác, bệnh nhân được chẩn đoán là ung thư vú giai đoạn cuối, buộc phải điều trị bằng liệu pháp nội tiết, xạ trị và các phương pháp khác", bác sĩ Triệu, người phụ trách ca bệnh cho hay.

Khối u ở ngực ông Bành đã lồi ra khỏi da. Ảnh: Báo Chu Châu

Ung thư vú không phải bệnh chỉ xuất hiện ở phụ nữ, mà đàn ông cũng có nguy cơ mắc bệnh. Bác sĩ Triệu cho biết ung thư vú ở nam giới khá hiếm, chỉ chiếm khoảng 1% trong tất cả các trường hợp ung thư vú.

"Mặc dù xác suất nam giới mắc bệnh vú rất thấp nhưng đa phần nam giới lại bỏ lỡ thời điểm điều trị tốt nhất vì xấu hổ hoặc chủ quan", bác sĩ nói.

Bác sĩ Triệu cho biết thêm rằng ung thư vú có liên quan đến "di truyền trong gia đình". Những người đàn ông có tiền sử gia đình có người bị ung thu vú, sẽ có nguy cơ mắc bệnh cao hơn người bình thường.

Ung thư vú ở nam giới phổ biến nhất ở những người đàn ông lớn tuổi, tuy nhiên nó cũng có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi. Ngoài ra, những người béo phì, những người làm việc trong môi trường bức xạ và các công việc liên quan khác cũng có nguy cơ mắc bệnh ung thư vú tương đối cao.

Ung thư vú ở nam giới còn có thể do nguyên nhân tăng estrogen hoặc thiếu androgen tương đối. Việc uống nhiều rượu gây ra các bệnh về gan như viêm gan, xơ gan… gây ảnh hưởng tới quá trình tổng hợp androgen. Ngoài ra, béo phì cũng là nguy cơ gây ung thư vú (ở cả nam và nữ), chuyển thành estrogen thừa.

Thực phẩm giàu chất xơ và thực phẩm chứa chất béo không bão hòa có lợi cho việc ngăn ngừa ung thu vú. Ảnh minh họa

Vậy làm thế nào để nam giới có thể phòng ngừa bệnh vú?

Bác sĩ Triệu nhắn nhủ nam giới nên duy trì lối sống và thói quen ăn uống lành mạnh trong sinh hoạt và tránh xa các thói quen xấu như thức khuya, hút thuốc, uống rượu.

Các loại thực phẩm tốt để ngăn ngừa ung thư vú gồm thực phẩm giàu chất xơ và chất chống oxi hóa như các loại rau màu xanh đậm, các loại quả mọng, tỏi, cà rốt,... hay thực phẩm chứa chất béo không bão hòa như dầu ô liu, bơ, cá hồi,...

Nếu phát hiện ngực có biểu hiện bất thường, không nên ái ngại che dấu mà hãy đến bệnh viện kịp thời.

Nam giới có tiền sử di truyền trong gia đình cũng nên kiểm tra thường xuyên để phát hiện sớm, tránh bỏ lỡ thời điểm vàng để điều trị bệnh.

Hoa Vũ (Theo báo Chu Châu)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/doi-song/suc-khoe-lam-dep/nguoi-dan-ong-59-tuoi-bi-ung-thu-vu-khong-dam-den-vien-chua-vi-ngai-den-luc-toi-dieu-tri-thi-da-muon-a351952.html