Người đàn ông 52 tuổi đâm chết người vì ghen tuông

Thấy tình cũ chung sống với người đàn ông khác, bảo vệ 52 tuổi ghen tuông, dùng dao đâm chết tình địch.

Tối ngày 5/6, công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết vừa bắt giữ Đỗ Khắc Phong (SN 1967, trú Thanh Ba, Phú Thọ; tạm trú phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.

Theo hồ sơ ban đầu, vào lúc 20 giờ 10 ngày 4/6, công an phường Khương Thượng (quận Đống Đa) nhận được tin báo về vụ đâm chém tại số nhà 77, ngõ 580 Trường Chinh, phường Khương Thượng. Nạn nhân được xác định là ông Phạm Ngọc Hoạt (SN 1954, trú huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) bị thương nặng ở vùng đầu và ngực.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng ngày 5/6, cơ quan bắt giữ nghi phạm Đỗ Khắc Phong khi hắn đang lẩn trốn tại thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

Đỗ Khắc Phong đang làm bảo vệ tại một cửa hàng tạp hóa trên địa bàn quận Nam Từ Liêm.

Đỗ Khắc Phong đang làm bảo vệ tại một cửa hàng tạp hóa trên địa bàn quận Nam Từ Liêm.

Ảnh: Công An Nhân Dân

Tại cơ quan điều tra, Phong khai nhận hành vi gây án của mình. Được biết Phong, và bà Nguyễn Thị T. (SN 1967, trú huyện Hưng Hà, Thái Bình) từng sống như vợ chồng khoảng 1 năm. Cách đây 1 tháng, bà T. bất ngờ nói chia tay và dọn ra ở chung với nạn nhân Phạm Ngọc Hoạt.

Do ghen tuông, Phong vẫn âm thầm theo dõi tình cũ. Tối 4/6, thấy ông Hoạt chở bà T. về phòng trọ, Phong đã dùng dao đâm vào ngực và mặt tình địch rồi bỏ trốn. Dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong vào lúc 22 giờ 30 cùng ngày.

Được biết, Phong đã có vợ và hai con gái. Tuy nhiên do vợ đi làm ăn xa, thiếu thốn tình cảm nên Phong nói dối rằng đang làm thủ tục ly hôn để chung sống với bà T.

Quỳnh Thư

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/nguoi-dan-ong-52-tuoi-dam-chet-nguoi-vi-ghen-tuong-147519.html