Người đàn ông 45 tuổi bất ngờ bị hai thanh niên đánh tử vong ở TP.HCM

Đang đứng trước nhà ở đường Ấp Chiến Lược, quận Bình Tân, anh V. bị 2 đối tượng xông vào đánh và tử vong sau đó.

Hiện trường vụ án mạng anh V. bị đánh tử vong. Ảnh: Bùi Tư.

Hiện trường vụ án mạng anh V. bị đánh tử vong. Ảnh: Bùi Tư.

Sáng 16/11, anh N.T.H.V. (45 tuổi, quê Cần Thơ) đã tử vong tại bệnh viện. Đêm trước đó, khoảng 19h30 ngày 15/11, anh N.T.H.V. đang ngồi trước cửa tại căn nhà trên đường Ấp Chiến Lược, phường Bình Hưng Hòa A để chờ một người cháu.

Lúc này, 2 thanh niên chạy đến cầm mũ bảo hiểm xông vào đánh tới tấp khiến nạn nhân ngã gục xuống đường. Phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng đưa anh V. đi bệnh viện cấp cứu.

Nguyên nhân anh V. tử vong được bệnh viện xác định là do xuất huyết não, đa chấn thương.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân cùng Viện Kiểm sát nhân dân quận Bình Tân có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét đối tượng có liên quan.

Trao đổi với PV, lãnh đạo UBND phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân cho biết bước đầu xác định nguyên nhân vụ án mạng do anh V. có mâu thuẫn với người quen của một đối tượng trước đó.

Bùi Tư

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nguoi-dan-ong-45-tuoi-bat-ngo-bi-hai-thanh-nien-danh-tu-vong-o-tphcm-d486228.html