Người đàn ông 15 năm không dám cởi áo trước mặt người khác vì vòng 1 to bất thường

Một người đàn ông ở Mỹ không bao giờ dám cởi áo trước mặt mọi người, kể cả lúc riêng tư với vợ vì sở hữu bộ ngực quá khổ. Suốt 15 năm, anh phải thắt chặt ngực bằng vải mỗi ngày để làm cho vùng ngực trông gọn hơn.

Mang bộ ngực với số đo cup C (12,5cm), Manns rơi vào trầm cảm vì bị mọi người chế giễu

Theo báo Vietnamnet người đàn ông đó là anh chàng Wayne Manns, 30 tuổi, đến từ Michigan. Manns chia sẻ hồi nhỏ anh luôn bị chế giễu và bắt nạt bởi ngoại hình khác biệt. Vào năm 16 tuổi, Manns buộc phải rời khỏi đội bóng đá ở trường và thậm chí là bỏ học vì không thể đối mặt với sự xa lánh, trêu chọc mỗi khi vào phòng thay đồ. Đến khi đi làm, Manns tiếp tục bị đồng nghiệp lôi ra làm trò cười. Việc bị gán thành người lưỡng tính khiến anh rơi vào trầm cảm một thời gian dài.

Manns chia sẻ: “Năm 14 hay 15 tuổi, ngực tôi bắt đầu phát triển to như phụ nữ. Nó khiến tôi không thể đi bơi, thay đồ hay tắm tập thể. Tìm được một công việc ổn định, tôi cũng không được buông tha khi đồng nghiệp gọi tôi là đồng tính, lưỡng tính, chuyển giới... và nói rằng tôi phải sử dụng phòng thay đồ nữ”.

Manns chưa bao giờ dám đưa vợ con đến hồ bơi hay bãi biển vì anh rất sợ phải cởi áo và ánh mắt của người khác khi nhìn vào bộ ngực khác thường của mình. Mặc dù có mối quan hệ vợ chồng vô cùng tình cảm với Jasmine Jackson, 29 tuổi, nhưng Manns luôn từ chối cởi áo ra trước mặt vợ, ngay cả khi họ làm tình.

Manns không muốn các con nhìn thấy cơ thể mình và nghĩ rằng bố là một kẻ quái dị

Manns bị chứng ngực to ở đàn ông, là sự mất cân bằng nội tiết tố - thường là quá nhiều estrogen, hoóc môn giới tính nữ - làm cho mô vú nam nở to lên theo cách tương tự như phụ nữ. Bộ ngực này đã khiến Manns luôn sống trong lo lắng và trầm cảm; anh cũng không có đủ khả năng phẫu thuật điều chỉnh với chi phí lên đến $ 7.500 (gần 180 triệu VNĐ). Manns chỉ còn cách thắt chặt ngực bằng băng vải mỗi ngày để làm cho vùng ngực trông gọn gàng hơn.

Cuối cùng, sau 15 năm chịu đựng, Manns đã đưa ra quyết định sẽ cắt bỏ bộ ngực của mình nhờ vào một chính sách bảo hiểm y tế mới. Cô vợ Jasmine rất vui và ủng hộ quyết định này vì chồng mình sẽ trở nên tự tin và sống bình thường trở lại. Manns nói rằng sau khi phẫu thuật, anh có thể cởi áo sơ mi của mình ra giữa đám đông mà không sợ những ánh mắt kỳ thị, soi mói nữa.

Chứng ngực to ở nam giới

Trên báo Dân trí, TS.BS Trần Bá Thoại, Ủy viên BCH Hội Nội tiết Việt Nam cho hay có ba tình huống ngực to nam “sinh lý” là:

- Ở trẻ sơ sinh đôi lúc có tình trạng ngực nam lớn “sinh lý”do ảnh hưởng của hóc-môn nữ từ mẹ.

- Trong giai đoạn dậy thì, trên 70% trẻ vị thành niên có giao động nhất thời các hóc-môn sinh dục trong đó các estrogen thường cao tạm thời gây ra vú nam lớn. Nhiều nghiên cứu khoa học nghiêm túc cho thấy tần suất vú nam lớn ở thiếu niên phát triển bình thường thay đổi rất rộng từ 5 % đến 60 %, và các vú nam lớn sinh lý này sẽ tự ổn định trong vòng 6 tháng đến 2 năm.

- Ở đàn ông tuổi từ 50-70, có khoảng một phần tư bị ngực lớn nam do tích mỡ lẫn rối loạn tỷ lệ hóc-môn sinh dục.

Các trường hợp ngực to nam bệnh lý

- Béo phì, xơ gan làm thay đổi chuyển hóa hóc môn sinh dục, giảm thoái biến các nội tiết nữ estrogens.

- Những bệnh lý của tinh hoàn như Hội chứng Klinefelter, ung thư tinh hoàn, chấn thương, viêm nhiễm tinh hoàn… đưa đến hậu quả là sự tổng hơp hóc-môn nam testosterone bị suy giảm cuối cùng làm mất cân bằng là hóc-môn sinh dục nữ nhiều hơn hóc-môn sinh dục nam.

- Các bệnh lý nội tiết chuyển hóa như cường giáp, cường prolactin, suy thận mạn….

- Nhiễm độc các phtalate như DEP, DEHP…trong đồ ăn, thức uống, đồ chơi..Đây là những estrogens ngoại lai (xeno-estrogens) có tác dụng như hóc-môn nữ.

- Tác dụng phụ của một số thuốc như lợi tiểu spirolactone, ức chế calci, thuốc ức chế men chuyển điều trị tăng huyết áp, một số thuốc kháng sinh (isoniazide, metronidazole, ketoconazole..).

- Thiểu dưỡng và đói ăn. Khi thiếu dinh dưỡng, nồng độ testosterone máu sẽ giảm xuống trong khi mức estrogen vẫn không đổi, gây ra sự mất cân bằng. Đặc biệt khi được nuôi ăn trở lại, bệnh suy dưỡng sẽ bị hội chứng tái dưỡng (refeeding syndrome) thường gây ra vú to.

Trên báo Sức khỏe đời sống, BS. Kim Oanh thông tin, đối với trường hợp nam giới đang tuổi dậy thì, vú to không nên quá lo lắng và chưa cần can thiệp gì. Nếu kết thúc giai đoạn dậy thì mà ngực vẫn chưa trở về trạng thái phẳng thì cần đi khám bác sĩ để sớm tìm ra nguyên nhân, từ đó có hướng xử trí kịp thời.

Việc sử dụng thuốc điều trị phải do bác sĩ kê đơn, không nên tự ý dùng theo sự mách bảo của người không có chuyên môn.

Về chế độ ăn, nam giới cần chú ý tránh ăn nhiều thịt mỡ, thịt động vật nuôi công nghiệp có sử dụng hormon tăng trưởng... Nếu uống nhiều sữa đậu nành trong thời gian dài cũng có thể gây vú to thì nên hạn chế uống. Trong trường hợp ngực quá to và gây đau, bác sĩ có thể chỉ định phẫu thuật giúp bệnh nhân hết mặc cảm, tự ti, lấy lại cân bằng trong cuộc sống và trong quan hệ xã hội.

Sơn Bình tổng hợp

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/nguoi-dan-ong-15-nam-khong-dam-coi-ao-vi-vong-1-to-bat-thuong-517635.htm