Người dân ở khu nhà trọ của bệnh nhân số 39 yên tâm chấp hành cách ly 14 ngày

Sáng 12-3, lực lượng chức năng đã tổ chức chốt chặn ở khu vực cách ly 16 người dân tại khu vực nhà trọ của bệnh nhân Covid-19 số 39 (trong ngõ 165 Cầu Giấy). Dù bị ảnh hưởng ít nhiều đến đời sống, nhưng người dân ở đây bày tỏ tin tưởng, sẵn sàng phối hợp, chấp hành yêu cầu cách ly để phòng dịch Covid - 19.

 Người dân nhận thực phẩm ở khu vực cách ly trong khu vực ngõ 165 Cầu Giấy - nơi cư trú của nam hướng dẫn viên du lịch nhiễm Covid-19

Người dân nhận thực phẩm ở khu vực cách ly trong khu vực ngõ 165 Cầu Giấy - nơi cư trú của nam hướng dẫn viên du lịch nhiễm Covid-19

Tối qua (11/3), sau khi phát hiện bệnh nhân nghi mắc Covid-19 trú tại ngõ 165 Cầu Giấy, cơ quan chức năng đã tiến hành cách ly khoảng 16 người dân sinh sống quanh khu vực.

Sáng nay, lực lượng chức năng gồm Công an, Bảo vệ dân phố đã lập hàng rào cách ly một đoạn ngõ 165 Cầu Giấy. Những người dân sinh sống tại đây được lực lượng chức năng phát bánh mỳ cho bữa sáng.

Người dân trong khu cách ly sẽ không được ra ngoài trong vòng 14 ngày. Các nhu yếu phẩm sẽ được UBND phường cung cấp đầy đủ.

Quận đã rà soát và phát hiện 20 người tiếp xúc gần với bệnh nhân 39, Cầu Giấy có 4 người, các quận huyện khác là 16. Những người tiếp xúc với người tiếp xúc gần là 79 người, trong đó Cầu Giấy có 24, quận huyện khác là 55.

Quận Cầu Giấy đã rà soát lịch trình của người hướng dẫn viên, cho thấy người này đã đi rất nhiều nơi tại Ninh Bình, Hà Nội

Người dân trong khu vực cho biết dù có ảnh hưởng ít nhiều đến đời sống nhưng tất cả đều chấp hành và phối hợp với chính quyền...

Bệnh nhân số 39 dương tính với nCoV là hướng dẫn viên cho đoàn du khách Anh đi trên chuyến bay VN0054

Lực lượng chức năng trực ở đầu ngõ

Các hộ dân sẽ được cách ly trong 14 ngày

Người dân cam kết nghiêm chỉnh chấp hành quy định cách ly

Phú Khánh

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/anh-nguoi-dan-o-khu-nha-tro-cua-benh-nhan-so-39-yen-tam-chap-hanh-cach-ly-14-ngay/846244.antd