Người dân ở Đắk Nông tự tháo dỡ công trình vi phạm hành lang ATGT

Người dân tự tháo dỡ công trình, vật kiến trúc vi phạm hành lang ATGT, sau khi nghe lực lượng TTGT (Sở GTVT Đắk Nông) tuyên truyền...

Lực lượng TTGT tuyên truyền "khéo", người dân tự tháo dỡ công trình vi phạm hành lang ATGT trên tuyến TL3.

Lực lượng TTGT tuyên truyền "khéo", người dân tự tháo dỡ công trình vi phạm hành lang ATGT trên tuyến TL3.

Ngày 9/10, Thanh tra giao thông (Sở GTVT tỉnh Đắk Nông) phối hợp với UBND xã Nam Xuân (huyện Krông Nô) tổ chức tuyên truyền, phát tờ rơi, kí cam kết và vận động người dân tự tháo dỡ các công trình, vật dụng kiến trúc, lấn chiếm vi phạm đất hành lang ATGT đường bộ trên tuyến Tỉnh lộ 3 (TL). Qua đó, nhằm tăng cường công tác bảo vệ kết cấu hạ tầng, giữ hành lang đường bộ thông thoáng, hạn chế che khuất tầm nhìn, tránh TNGT cho người và phương tiện.

TTGT phối hợp với địa chính xã Nam Xuân đo đạc, rà soát các công trình vi phạm để tuyên tuyền vận động người dân tự tháo dỡ

Theo ghi nhận của PV, tuyến TL3 dài 36km, nối giữa hai tuyến đường Hồ Chí Minh (tại huyện Đắk Mil) và Quốc lộ 28 (tại huyện Krông Nô), thời gian qua thường diễn ra việc người dân lấn chiếm đất hành lang ATGT, xây dựng hàng quán, mái che để buôn bán, đặt biển hiệu quảng cáo gây mất ATGT cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến. Ngày 9/10, sau khi được tổ công tác của lực lượng TTGT do ông Trần Vĩnh Phương, Phó chánh TTGT trực tiếp chỉ đạo, tổ chức tuyên tuyền, phát tờ rơi, kí cam kết không vi phạm trật tự hành lang ATGT cho người dân dọc tuyến TL3, người dân đã tự giá tháo dỡ các công trình vi phạm, trả lại hàng lang đường bộ cho tuyến đường được thông thoáng.

Sau khi tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, ông Ngân Văn Học đã kí cam kết không tái diễn vi phạm đất hành lang ATGT.

Ông Ngân Văn Học (ngụ thôn Đắk Thanh, xã Nam Xuân) chia sẻ: "Trước đây, thấy khoảng đất trước nhà trống, gia đình tận dụng xây dựng nhà kho, mái che để kinh doanh buôn bán lấn chiếm hành lang gần 10m. Sau khi được, lực lượng TTGT tuyên truyền, đo đạc vị trí mình vi phạm, gia đình thuê nhân công đập phá, tự tháo dỡ phần vi phạm, trả lại đất hàng lang cho nhà nước".

Ông Trần Vĩnh Phương, Phó chánh TTGTT cho biết, hời gian qua, nhằm lập lại trật tự hành lang ATGT trên các tuyến tỉnh lộ, lãnh đạo Sở GTVT đã chỉ đạo lực lượng TTGT quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp để chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm hành lang ATGT xây dựng, buôn bán gây mất ATGT.

Sau đó, TGTT đã xây dựng kế hoạch nhằm tuyên truyền, đồng thời rà soát, thống kê, tổng hợp các công trình, vật dụng kiến trúc vi phạm. Sau đó, TTGT mời các hộ dân vi phạm hành lang ATGT họp, tổ chức kí cam kết không lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, vận động tổ chức cá nhân vi phạm tự tháo dỡ, di dời trả lại phần đất bảo vệ bảo trì đường bộ và phần đất hành lang ATGT đường bộ. Sau thời gian tuyên truyền, nếu người dân cố tình chây ì, không tự giác tháo dỡ, TTGT sẽ phối hợp với địa phương thực hiện giải tỏa theo quy định".

"Công tác giải tỏa hành lang ATGT trên các tuyến đường luôn được lãnh đạo Sở GTVT quan tâm chỉ đạo. Trong thời gian tới, TTGT tiếp tục triển khai trên nhiều tuyến tỉnh lộ, vận động người dân tự tháo dỡ các công trình vi phạm, trả lại hành lang ATGT thông thoáng, góp phần đảm bảo ATGT trên địa bàn", ông Phương nhấn mạnh.

Theo số liệu từ TTGT, thời gian qua, TTGT đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức 6 đợt tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên tuyến TL3; phát 3.000 tờ rơi tuyên truyền đến chính quyền địa phương và người dân; bàn giao 8.000 bản cam kết cho chính quyền địa phương. Trong đó, TTGT đã tổ chức ký 2.100 bản cam kết không vi phạm bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với các hộ dân sống dọc hai bên tuyến tỉnh lộ 3.

Một số hình ảnh PV ghi nhận:

Được lực lượng TTGT tuyên truyền, gia đình bà Lang Thị Quân (ngụ thôn Thanh Sơn, xã Nam Xuân) tự đập phá cổng, tường rào trả lại phần đất hành lang đã lấn chiếm.

Lực lượng TTGT tiếp tục tuyên truyền, phát tờ rơi, giải thích cho người dân không tái lấn chiếm hành lang ATGT.

Lực lượng TTGT đo đạc, rà soát công trình lấn chiếm, vi phạm hành lang ATGT để vận động người dân tự tháo dỡ.

Người dân tự giác tháo dỡ, lực lượng TTGT hỗ trợ người dân dọn dẹp.

Sau khi tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm, TTGT đã cho người dân đã kí cam kết không tái diễn vi phạm hành lang ATGT.

Ngọc Hùng

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/nguoi-dan-o-dak-nong-tu-thao-do-cong-trinh-vi-pham-hanh-lang-atgt-d437692.html