Người dân nói gì vụ nữ hiệu phó uống thuốc tự tử?

Cô D. tham gia chơi hụi và là chủ. Mới đây, đường dây hụi bị vỡ nên tâm trạng cô hay thất thường.

Nạn nhân được xác định là cô Trần Kiều D. (ngụ ấp 4, xã Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau).

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 10/11, con gái của cô D. thấy mẹ mình nôn, ói nên gọi cho cha về đưa mẹ đến trung tâm t tế huyện Thới Bình cấp cứu. Thấy cô D. không tỉnh nên người nhà quyết định chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau.

Sau đó, gia đình đưa cô D. lên TP HCM điều trị lúc này thuốc đã ngấm quá lâu nên việc chữa trị không tiến triển, cô D. đã tử vong vào khoảng 15h ngày 12/11.

Người nhà tổ chức đám tang cho cô D. Ảnh: VNN

Theo người dân cho biết, cô D. đã có gia đình và có 2 người con. Gần đây, cô D. tham gia chơi hụi và là chủ. Mới đây, đường dây hụi bị vỡ nên tâm trạng cô hay thất thường.

Kinh tế gia đình cô D. khá giả, gia đình hạnh phúc và không xảy ra mâu thuẫn gì với ai. Do đó, nhiều người cho rằng, nguyên nhân dẫn đến việc cô D. uống thuốc tự tử là do vỡ hụi.

Được biết, trước khi sự việc đau lòng xảy ra, cô D. là hiệu phó một trường mầm non trên địa bàn xã Thới Bình.

Về việc này, ông Huỳnh Thanh Hận, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Thới Bình cũng xác nhận, cô D. uống thuốc tự tử.

Hiện gia đình đã tổ chức mai táng cho cô D. và vụ việc đang được các cơ quan chức năng huyện Thới Bình điều tra, làm rõ.

Mai Thùy (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/nguoi-dan-noi-gi-vu-nu-hieu-pho-uong-thuoc-tu-tu-3347068/