Người dân Ninh Thuận tự giác đi cách ly chống dịch

Trong chiều 17-3, tại Ninh Thuận, các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 61 đã khăn gói, đem theo đồ ăn, thức uống rủ nhau tập trung tại trạm y tế xã để chính quyền địa phương đưa đi cách ly.

Theo đại diện UBND xã Phước Nam (huyện Thuận Nam, Ninh Thuận), trong chiều 17-3, có gần 30 trường hợp người dân thôn Văn Lâm 3 thuộc diện F1 tự nguyện đi cách ly tại Trường quân sự địa phương (phường Đô Vinh, TP Phan Rang - Tháp Chàm).

Phong tỏa thôn Văn Lâm 3 từ tối 17-3

Sau Sơn Lôi (Vĩnh Phúc), giờ là làng Chăm Ninh Thuận, gần 1.000 hộ với hơn 5.000 dân phải chịu bất tiện trong sinh hoạt vì sức khỏe của cộng đồng và vì chính mình, vì cuộc chiến chống COVID-19.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Lưu Xuân Vĩnh chiều 17-3 đã ban hành lệnh cách ly y tế thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam. Thời gian cách ly tối thiểu 28 ngày, tính từ 20 giờ ngày 17-3 đến hết ngày 14-4. tùy theo tình hình dịch, thời gian phong tỏa có thể kéo dài hơn.

UBND huyện Thuận Nam có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện những biện pháp giám sát, phòng, chống dịch theo đúng quy định Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm và hướng dẫn của Bộ Y tế.

Trong ngày 17-3, toàn bộ khu vực thôn Văn Lâm 3, nơi có ca dương tính COVID-19, được phun thuốc khử trùng. Người dân được hướng dẫn các biện pháp phòng bệnh.

Chợ Văn Lâm 3 đìu hiu vào chiều 17-3. Ảnh: NÚI XANH

Chợ Văn Lâm 3 đìu hiu vào chiều 17-3. Ảnh: NÚI XANH

Dân tự nguyện khăn gói đi cách ly

Vào lúc 15 giờ 30 cùng ngày, rất đông người dân đã tập trung tại Trạm y tế xã Phước Nam để chờ xe chuyên dụng của Trung tâm Y tế huyện đưa đi cách ly tập trung.

“Chúng tôi là trường hợp F1 rủ nhau tự nguyện đi cách ly, không phải bị ép đâu” - một cô gái người Chăm, dáng người nhỏ nhắn, quấn khăn kín mít, đứng xa ống kính PV Pháp Luật TP.HCM cho hay.

Sau đó cô gái này cầm điện thoại gọi hỏi người dân trong thôn đã đi đến đâu, khoảng bao nhiêu phút nữa thì tới.

Theo ghi nhận, chỉ trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ đã có hơn 20 người tập trung bên trong trụ sở trung tâm y tế xã.

Vật dụng họ mang theo là quần áo, thức ăn được đóng trong từng thùng một. “Chúng tôi theo đạo Hồi nên phong tục ăn uống chúng tôi cũng có khác một chút. Chúng tôi chủ yếu ăn chay và thức ăn không có thịt heo” - một phụ nữ đã lớn tuổi mặc trang phục Chăm cho biết.

Khi mọi người tập trung khá đông, hai xe chuyên dụng của trung tâm y tế đến nơi. Lúc này, cán bộ xã kiểm tra số lượng người dân đến. đồng thời, nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ cũng tiến hành xách hành lý và hướng dẫn người dân lên xe an toàn.

Chợ đóng cửa, dừng mọi hoạt động vui chơi

Các khu chợ, quán xá trên địa bàn xã Phước Nam đa số đã đóng cửa, một số người dân tranh thủ mua thực phẩm tích trữ.

Tại khu chợ Văn Lâm (thôn Văn Lâm 3, nơi bệnh nhân 61 cư ngụ), từ hơn 10 giờ sáng 17-3 đã có rất nhiều gian hàng đóng cửa. Tính đến 17 giờ cùng ngày, chỉ còn khoảng năm gian hàng còn tranh thủ bán.

Không những tại xã Phước Nam, một số địa phương, xã lân cận khác như Ninh Phước, TP Phan Rang nhiều cửa hàng, quán xá cũng đóng cửa trong chiều 17-3.

Theo một chủ quán cà phê tại chợ Phú Quý (Ninh Phước, cách Phước Nam 4 km), lý do đóng quán là để đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch theo tinh thần của cả nước. Cũng theo chủ quán này, quán chỉ mở cửa khi dịch tạm ổn và cảm thấy được an toàn theo quy định phòng, chống dịch của Bộ Y tế.

Cùng ngày, UBND tỉnh Ninh Thuận cũng đã có công văn hỏa tốc gửi Sở VH-TT&DL, Sở Y tế, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố tạm dừng mọi hoạt động tại các cơ sở dịch vụ, khu vui chơi giải trí, thể thao, các điểm di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.

Thêm 5 ca nhiễm COVID-19: 3 ở TP.HCM và 2 ở Hà Nội

Tối 17-3, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận thêm năm ca dương tính với COVID-19. Cụ thể:

Bệnh nhân số 62: Nam, 18 tuổi, địa chỉ ở quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh từ Anh về Việt Nam trên chuyến bay Vietnam Airlines ngày 16-3, hạ cánh tại sân bay Vân Đồn. Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly tại BV Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí.

Bệnh nhân số 63: Nữ, 20 tuổi, địa chỉ ở C2 chung cư Mandarin Garden, đường Hoàng Minh Giám, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh tại Anh, nhập cảnh về Nội Bài ngày 15-3 trên chuyến bay TG564.

Bệnh nhân số 64: Nữ, 36 tuổi, địa chỉ tại phường 2, quận 8, TP.HCM, có tiền sử mắc viêm gan siêu vi B. Bệnh nhân đi cùng bạn trai từ Thụy Sĩ tới Dubai và về Việt Nam ngày 12-3 trên chuyến bay EK392 từ Thụy Sĩ quá cảnh Dubai về Cảng hàng không sân bay Tân Sơn Nhất.

Bệnh nhân số 65: Nữ, 28 tuổi, địa chỉ tại phường 7, quận Gò Vấp, TP.HCM, làm việc tại Công ty TNHH TOTO Việt Nam, số 1A Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Nghé, quận 1. Bệnh nhân có tiếp xúc và làm việc cùng ca số 45, 48 vào các ngày 7 và 10-3.

Bệnh nhân số 66: Nữ, 21 tuổi, trú tại chung cư Park View, 107 Nguyễn Đức Cảnh, Phú Mỹ Hưng, quận 7. Ngày 14-3, bệnh nhân đi từ Mỹ (Pennsylvania - Philadelphia) tới Toronto - Canada và quá cảnh ở Đài Loan, về tới Việt Nam ngày 16-3 trên chuyến bay BR395, số ghế 6G (của hãng hàng không Eva Air).

HÀ PHƯỢNG

Bệnh nhân 61 làm chủ hôn hai đám cưới

Theo đại diện UBND xã Phước Nam, ông BTT - bệnh nhân thứ 61 đã qua Malaysia vào ngày 27-2 và trở về Việt Nam ngày 4-3. Sau đó ông T. làm chủ hôn hai đám cưới và dự thánh lễ tại giáo đường Islam ở xã Phước Nam.

Còn theo báo cáo của Trường THPT An Phước, sau khi bệnh nhân 61 về nước đã tiếp xúc thầy HTL, giáo viên môn lịch sử của trường. Thầy L. đang ở xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, Bình Thuận.

TỰ SANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/xa-hoi/nguoi-dan-ninh-thuan-tu-giac-di-cach-ly-chong-dich-897657.html