Người dân Ninh Thuận tắm biển trước khi áp thấp nhiệt đới vào bờ

Người dân TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) vẫn tắm biển, chơi thể thao trước giờ áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 14) ảnh hưởng trực tiếp vào Ninh Thuận.

Sáng 19/11, cơn bão số 14 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi đi vào vùng biển ngoài khơi các tỉnh Khánh Hòa - Ninh Thuận - Bình Thuận.

Ghi nhận tại TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) nơi được xem là vùng đất rất hiếm khi bão đổ bộ cuộc sống vẫn diễn ra bình thường. Từ 6h sáng, trời bắt đầu có mưa nhẹ, gió bắt đầu thổi mạnh, bầu trời âm u. Tại bãi biển Bà Già (TP Phan Rang - Tháp Chàm), rất đông người dân vẫn tắm biển, chơi thể thao như thường ngày dù sóng biển bắt đầu lớn.

Người dân Phan Rang - Tháp Chàm vô tư tắm biển sáng sớm 19/11.

Người dân Phan Rang - Tháp Chàm vô tư tắm biển sáng sớm 19/11.

Anh Nguyễn Thành Phan (35 tuổi, TP Phan Rang - Tháp Chàm) cho biết thường ngày người dân tắm rất đông, hôm nay nghe bão vào nên giảm nhiều. Ở đây toàn dân biển nên sáng sớm ai cũng thích ra bơi vài vòng cho khỏe, biển chưa động nên vẫn an toàn.

Nhiều nhóm thanh niên, người già cũng tụ tập trên bãi biển đá bóng, đánh bóng chuyền như thường ngày. "Hôm nay bão vào nên trời âm u, anh em chơi thể thao chút rồi về nhà chứ không chơi lâu như ngày thường", anh Lê Văn Nam (30 tuổi) nói.

Do thời tiết không thuận lợi nên nhiều người rút ngắn thời gian tắm biển, về nhà sớm hơn thường ngày. Ảnh: Phước Tuần.

Tại cảng cá Đông Hải (TP Phan Rang - Tháp Chàm), hơn 510 thuyền cá của ngư dân đã vào trú bão an toàn. Trước đó, UBND tỉnh Ninh Thuận có công điện khẩn nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi đánh bắt và hoạt động trên biển kể từ sáng 18/11, đồng thời thông báo, kiêu gọi tất cả tàu thuyền về neo đậu nơi an toàn tại các khu tránh trú bão trong tỉnh trước 21h cùng ngày.

Khẩn trương rà soát, kiểm tra dân cư sống tại vùng ven biển, vùng cửa sông, lồng bè nuôi trồng thủy sản để có phương án sơ tán dân, đảm bảo an toàn. Tổng số dân dự kiến phải sơ tán là 6.089 hộ/28.879 người, hiện đã sơ tán được 5 hộ dân ở huyện Thuận Bắc.

Nhiều nhóm thanh niên chơi thể thao trên bãi biển Bà Già (TP Phan Rang - Tháp Chàm). Ảnh: Phước Tuần.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng sớm 19/11, sau khi đi vào khu vực vùng biển các tỉnh Khánh Hòa - Ninh Thuận - Bình Thuận, bão số 14 (có tên quốc tế là Kirogi) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới gần bờ.

Hồi 4h sáng nay, vùng tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh Khánh Hòa - Ninh Thuận, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60 km/h), giật cấp 9.

Trao đổi với Zing.vn, Phó tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia Lê Thanh Hải cho biết, so với diễn biến hôm qua, cơn bão đã suy yếu nhanh và di chuyển có phần chậm lại.

"Đây là một trong hai kịch bản mà Trung tâm đã đưa ra ngày hôm qua. Sáng nay, áp thấp tiếp tục suy yếu và khi cập bờ khả năng chỉ còn là vùng áp thấp", ông Hải cho hay.

Ngư dân hối hả đưa hải sản về bờ trước khi bão số 14 đổ bộ Những con tàu về cảng Đông Hải (Ninh Thuận) tránh bão số 14 vẫn đầy ắp cá. Các thương lái nhanh chóng mua hàng trữ bán cho những ngày cấm biển sắp tới.

Phước Tuần

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguoi-dan-ninh-thuan-tam-bien-truoc-khi-ap-thap-nhiet-doi-vao-bo-post797194.html