Người dân nhộn nhịp mua cờ tổ quốc về trang trí Tết ở phiên chợ cuối năm

Chợ Lộc Bình là phiên chợ nhộn nhịp và nhiều hàng hóa nhất của huyện Lộc Bình (Lạng Sơn). Trong phiên cuối năm (ngày 26 âm lịch) người dân vùng cao xuống chợ ai cũng mua về những lá cờ đỏ sao vàng (cờ tổ quốc) và cờ búa liềm (cờ Đảng) để treo trong nhà dịp Tết Nguyên Đán.

Đây là một trong những phiên chợ cổ xưa ở tỉnh Lạng Sơn vẫn còn được duy trì đến ngày nay. Chợ họp vào các ngày 1, 6, 11, 16, 21, 26 âm lịch trong tháng, thu hút đông đảo đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Dao, Sán Chỉ... đổ về mua bán.

Đồng bao nơi đây có nếp mua sắm cờ đỏ sao vàng (cờ tổ quốc) và cờ búa liềm (cờ Đảng) vào dịp Tết Nguyên Đán để treo ở bậu cửa và trên ban thờ.

Ngoài các loại cờ, còn có các chữ "Phúc", "Lộc"... cũng được ưa chuộng dùng trang trí trong nhà vào mỗi dịp Tết đến xuân về.

Tại quầy hàng lớn trong chợ người mua bán tấp tập. Cờ in trên chất liệu giấy được bán với giá 7 nghìn đồng/chục. Các loại chữ "Phúc" là 10 nghìn đồng/chục.

Mỗi người mua khoảng 20 lá cờ về để trang trí trong nhà, thường là một xấp cờ tổ quốc và một xấp cờ Đảng.

Các loại tranh Tết dán tường rất phổ biến ở miền Bắc thời kì bao cấp xưa vẫn còn được bày bán ở đây, và cũng là mặt hàng bán chạy vào các dịp lễ Tết.

Người dân đi chợ bao thường tìm đến cửa hàng bán cờ để mua đầu tiên, sau đó mới mua sắm các thứ thiết yếu khác, sắm quần áo mới cho trẻ nhỏ trong nhà.

Trong phiên chợ cuối cùng của năm, lá dong là mặt hàng bán rất chạy cùng với các loại gạo ngon để ăn Tết.

Hương thơm truyền thống của người dân thôn Bắc Nga (xã Gia Cát, Cao Lộc, Lạng Sơn) là sản phẩm được ưa chuộng và bán chạy nhất tại chợ nơi đây.

Các loại gạo thơm ngon đắt hàng để người dân mua về ăn Tết.

Trên vai mỗi người về từ chợ Lộc Bình luôn là một bao tải nặng trĩu hàng và không bao giờ thiếu những lá cờ tổ quốc.

Nguồn Khỏe 365: https://khoe365.nguoiduatin.vn/nguoi-dan-nhon-nhip-mua-co-to-quoc-ve-trang-tri-tet-o-phien-cho-cuoi-nam-74502.html