Người dân Nghệ An vượt lũ bằng cách kết bè, dùng phao ngay trên đường bộ

Dùng thuyền, kết bè, dùng phao... để phục vụ người, phương tiện qua lại ngay trên đường bộ là cách người dân ở các huyện Tương Dương, Kỳ Sơn áp dụng để vượt lũ hiện nay

Nhiều đoạn đường ở xã Lưu Kiền (Tương Dương) ngập sâu trong nước lũ, người dân phải dùng đến thuyền để đi ngay trên đường bộ. Ảnh: Đào Thọ

Trên đoạn đường ở bản Khe Kiền vào xã Nậm Càn nước ngập sâu đến ngực nên nhiều người phải kết bè để phục vụ người và xe qua lại. Ảnh: Đào Thọ

Clip dùng bè qua đường lũ

Tại bản Con Mương, tuy vào cuối buổi chiều nước đã rút, nhưng vẫn chảy xiết rất nguy hiểm tại đoạn qua cầu tràn. Ảnh: Đào Thọ

Việc người và xe cộ lưu thông qua đây cũng không đơn giản. Nhiều người chọn cách an toàn đi trên chiếc bè có dây neo và phao cứu hộ. Ảnh: Đào Thọ

Tuy nhiên một số người cũng mạo hiểm khiêng xe qua với sự giúp đỡ của nhiều người khác. Ảnh: Đào Thọ

Đến chiều tối, lượng người chưa lưu thông qua được con đường này vẫn rất nhiều. Ảnh: Đào Thọ

Đào Thọ

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/nguoi-dan-nghe-an-vuot-lu-bang-cach-ket-be-dung-phao-ngay-tren-duong-bo-206637.html