Người dân ngã sóng soài do rác đổ ra lòng đường

Khoảng 2 ngày gần đây, tại đường Tân Mỹ (Nam Từ Liêm, Hà Nội), 'dãy núi rác' bốc mùi đã làm tuyến đường này trở nên ô nhiễm. Rác thải còn gây cản trở giao thông trên tuyến đường trên. Nhiều người dân đi qua đây đã bị ngã do nước rác rỉ ra, khiến đường trơn trượt.

Những người dân sinh sống tại đây cho biết, từ ngày 24/10 đến nay, các xe rác liên tục tập kết về dọc tuyến đường Tân Mỹ. Những lúc rác thải về nhiều, tràn ra lòng đường, công nhân môi trường phải gạt phần rác tại lòng đường lên để dành phần đường cho các phương tiện tham gia giao thông.

Những người dân sinh sống tại đây cho biết, từ ngày 24/10 đến nay, các xe rác liên tục tập kết về dọc tuyến đường Tân Mỹ. Những lúc rác thải về nhiều, tràn ra lòng đường, công nhân môi trường phải gạt phần rác tại lòng đường lên để dành phần đường cho các phương tiện tham gia giao thông.

Nhiều người đi đường bị ngã tại khu vực tập kết rác.

Khi rác tập kết về đây, người dân thường đi qua thật nhanh cho đỡ mùi, tuy nhiên đường bị trơn trượt vì nước rác rỉ ra, nên nhiều người đã bị ngã xe.

Chưa đầy 15 phút tại đây, phóng viên báo Tin tức chứng kiến rất nhiều xe bị ngã đổ, làm cho 10 người bị đau.

Dù đường trơn trượt, nhưng đoạn đường này không có bất cứ biển cảnh báo nào cho người lưu thông qua đây.

Rác chất thành đống cao như những ngọn núi nhỏ kéo dài hàng trăm mét.

Rác lâu ngày không được xử lý, bốc mùi hôi thối.

" Dãy núi rác" kéo dài, chảy nước lêng láng, lấn cả lòng đường dành cho các phương tiện giao thông.

Công nhân vệ sinh môi trường phải rắc vôi bột để tạm thời xử lý mùi hôi thối.

Dù đeo khẩu trang, nhưng khi đi qua núi rác bốc mùi hôi thối nồng nặc, người dân vẫn phải đưa tay lên bịt mũi.

Lê Phú/ Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/nguoi-dan-nga-song-soai-do-rac-do-ra-long-duong-20201026192022445.htm