Người dân Nga đi bầu Tổng thống mới

Người dân Nga đã đổ tới các điểm bỏ phiếu trên khắp cả nước trong ngày bầu cử Tổng thống hôm 18/3, trong đó các điểm bỏ phiếu đầu tiên mở cửa ở Kamchatka, vùng Viễn Đông, và nối tiếp tới Kaliningrad ở rìa phái Tây. Có tổng cộng 8 ứng viên tranh cử chức Tổng thống.

Kỳ bầu cử Nga được đảm bảo an ninh tối đa và đảm bảo cả sự minh bạch trong tiến trình bỏ phiếu. (Nguồn: Reuters).

Tỷ lệ cử tri bỏ phiếu cao

Cuộc bỏ phiếu bắt đầu từ sáng hôm 18/3 sẽ kéo dài trong khoảng 22 giờ đồng hồ, khi mà người dân Nga trên khắp 11 múi giờ của đất nước này, trải dài từ Kamchatka và Chukotka ở phía Đông cho tới cực Tây ở Kaliningrad, sẽ hướng đến các điểm bỏ phiếu.

Các điểm bỏ phiếu đầu tiên đã đón chào cử tri từ lúc 8h00 sáng hôm 17/3 (3h00 sáng ngày 18/3, giờ VN) ở Kamchatka và Chukotka, tiếp đó là đến điểm bỏ phiếu trên đảo Sakhalin. Ở thủ đô Moscow, cuộc bỏ phiếu bắt đầu sau đó 9 giờ đồng hồ, tức vào 12h00 trưa 18/3 (giờ VN) và sẽ kéo dài cho đến 0h sáng hôm 19/3.

Đương kim Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đang ứng cử với tư cách ứng viên độc lập, ứng viên đảng Cộng sản Pavel Grudinin, ứng viên đảng Tự do Tabloko Grigory Yavlinsky và ứng viên đảng Dân chủ Tự do nước Nga Vladimir Zhirinovsky đã đi bỏ phiếu ngay trong sáng 18/3 tại thủ đô Moscow, theo hãng tin RT.

Ông Boris Titov, ứng viên đảng Tăng trưởng, đã đi bỏ phiếu cùng với gia đình mình tại ngôi làng Abrau-Durso thuộc khu vực miền Nam Krasnodar.

Vào sáng Chủ nhật, đã có trên 16,5% các khu vực bầu cử đã đổ tới các điểm bỏ phiếu sớm, theo hãng khảo sát Pamfilova của Nga. Đây được xem là tỷ lệ người dân đi bầu cử cao kỷ lục, nếu như so với năm 2012, thời điểm chỉ có tỷ lệ đi bỏ phiếu từ sớm khoảng 6,53%.

Kết quả bầu cử đầu tiên sẽ được tuyên bố lúc 21h00 (1h00 sáng ngày 19/3, giờ VN) sau khi tiến trình bỏ phiếu kết thúc ở Kaliningrad, chỉ cách múi giờ của Moscow khoảng 1 giờ đồng hồ.

Xét trên tổng thể, có 97.000 điểm bỏ phiếu mở cửa phục vụ người dân, 400 điểm trong số này nằm ở nước ngoài. Có trên 108 triệu công dân đang ở nước Nga và gần 2 triệu Nga kiều đang sống ở nước ngoài được xem là cử tri hợp lệ để tham gia cuộc bỏ phiếu này.

Khoảng 30.000 Nga kiều từ trước đó đã đi bỏ phiếu ở các điểm bỏ phiếu đặt tại nước ngoài, theo Ủy ban Bầu cử Nga. Theo cơ quan này, phần lớn những công dân Nga đang sinh sống ở nước ngoài hoặc đang du lịch ở ngoài lãnh thổ Nga trong ngày bầu cử đều sẽ đi bỏ phiếu.

Những yếu tố gây cản trở

Tuy nhiên, trường hợp công dân Nga ở Ukraine thì khác hẳn, bởi chính quyền nước này cấm công dân Nga đi bỏ phiếu tại lãnh sự quán Nga đặt trên lãnh thổ nước này. Chính quyền Kiev tuyên bố rằng các cuộc bầu cử "phi pháp" đang diễn ra ở Crimea và thành phố cảng Sevastopol - hai khu vực trở về nước Nga sau sự kiện trưng cầu dân ý hồi tháng 3/2014.

Hãng tin RT của Nga cho hay, Ukraine đã cấm khoảng 72.000 công dân Nga đang sinh sống trên lãnh thổ nước này không được đi bỏ phiếu. Chính quyền Moscow trong hôm 18/3 cũng đã lên án chính quyền Kiev, mô tả động thái này là "can thiệp trực tiếp" tới các vấn đề nội bộ của nước Nga.

Hai ngày trước khi kỳ bầu cử Tổng thống Nga diễn ra, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov đã tuyên bố rằng lực lượng cảnh sát và Vệ binh quốc gia của họ sẽ ngăn chặn công dân Nga sống ở nước này đi bỏ phiếu. Chỉ có những người sở hữu hộ chiếu ngoại giao mới được cho phép đi bỏ phiếu, ông Avakov cảnh báo.

Không chỉ dừng ở đó, Ukraine còn kêu gọi các nước khác, trong đó có các nước thành viên EU và Thổ Nhĩ Kỳ, không công nhận kết quả bầu cử ở Crimea và đưa ra các lệnh trừng phạt nhằm vào những người liên quan đến việc tổ chức bầu cử. Bộ Ngoại giao Nga hôm 18/3 tuyên bố rằng những lời kêu gọi kiểu này là "gây hoang mang", thêm rằng "Nga không cần chính quyền Kiev công nhận cuộc bầu cử" của họ.

Website chính thức của Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga trong hôm 18/3 cũng cho hay họ đã bị tấn công mạng kiểu từ chối dịch vụ (DDoS) - tức người dùng không thể truy cập vào tài nguyên của hệ thống - sau khi tiến trình bầu cử vừa bắt đầu. Kéo dài từ lúc 2h cho tới 5h sáng hôm Chủ nhật (giờ Nga), vụ tấn công này được cho là xuất phát từ 15 quốc gia khác nhau.

Tiến trình bầu cử được đảm bảo tối đa

Được biết, có hơn 1.500 quan sát viên nước ngoài tới tham gia giám sát bầu cử Tổng thống Nga. Đây là con số kỷ lục trong lịch sử bỏ phiếu bầu Tổng thống ở Nga, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Thượng viện Nga Konstantin Kosachev cho hay.

Hãng tin Sputniks dẫn lời ông Kosachev nói, con số trên cho thấy cộng đồng quốc tế rất quan tâm tới bầu cử sắp diễn ra cũng như sự mở cửa tối đa ở Nga. Vị quan chức này còn nhấn mạnh, Nga đã gửi lời mời tới 41 nghị viện, 6 tổ chức quốc tế và hơn 500 chính trị gia, các nhân vật nổi tiếng ở nước ngoài.

Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử năm nay, Nga đã chi gần 308 triệu USD lắp đặt hệ thống máy quét lá phiếu cử tri, máy đếm phiếu tự động, hệ thống camera theo dõi và thiết bị truyền hình ảnh trực tiếp tại hầu hết trong tổng số hơn 97.000 điểm bỏ phiếu.

Công tác bảo đảm an ninh cho bầu cử được tăng cường với sự tham gia của hầu hết các lực lượng chức năng. Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết đã triển khai 115.000 nhân viên và gần 19.000 trang thiết bị để bảo đảm an ninh cho tất cả các khu vực bầu cử trên cả nước. Hoạt động giao thông trong ngày bỏ phiếu ở thủ đô vẫn động bình thường, nhưng hoạt động tuần tra, kiểm soát được siết chặt.

Putin có tỷ lệ ủng hộ cao nhất

Trong cuộc bầu cử lần này, cử tri Nga sẽ phải lựa chọn 1 trong số 8 ứng viên: Pavel Grudinin (đảng Cộng sản của LB Nga), Vladimir Putin (ứng viên độc lập), Vladimir Zhirinovsky (đảng Dân chủ Tự do Nga), Sergei Baburin (đảng Liên minh Toàn dân Nga), Ksenia Sobcha (đảng Sáng kiến Dân chủ), Boris Titov (đảng Tăng trưởng), Grigory Yavlinsky (đảng Yabloko), Maxim Suraykin (đảng Những người Cộng sản Nga).

Cuộc bầu cử lần này, trong đó kết quả sẽ được tuyên bố trong hôm đầu tuần này, sẽ quyết định ai sẽ trở thành Tổng thống Nga trong nhiệm kỳ 6 năm tới.

Cuộc bầu cử năm nay được xem là không có những yếu tố bất ngờ và khả năng cao đương kim Tổng thống Nga Vladimia Putin tiếp tục tại vị nhiệm kỳ tiếp theo.

Theo số liệu mới nhất mà Cơ quan thăm dò công luận Nga (VSIOM) công bố trước ngày bầu cử, ông Putin nhận được sự ủng hộ của 69% số cử tri, bỏ xa các đối thủ còn lại. Ứng viên đảng Cộng sản Nga Pavel Grudinin đứng vị trí thứ 2 trong các cuộc thăm dò dư luận với 7%, còn đại diện đảng Dân chủ Tự do Nga Vladimir Zhirinovsky nhận được 5%. Các ứng cử viên khác chỉ nhận được tối đa 2% số cử tri ủng hộ.

Các nhà quan sát nhận định, Tổng thống Putin đã dẫn điểm thăm dò vượt trội ở tất cả các khu vực trong cả nước. Tất cả các ứng cử viên khác đều không quá 10%. Đây cũng là điểm khác biệt so với các cuộc bầu cử trước đó.

Phát biểu ngay trước khi diễn ra cuộc bầu cử ngày hôm qua, Tổng thống Vladimia Putin kêu gọi người dân Nga hãy đi bầu cử để quyết định tương lai của đất nước.

“Tương lai của nước Nga và tương lai của con cái chúng ta đều phụ thuộc vào ý chí của mỗi người dân Nga. Mỗi người đi bỏ phiếu sẽ có sự lựa chọn cá nhân của mình. Nhưng nếu bạn từ bỏ cơ hội này thì sự lựa chọn quyết định then chốt về tương lai đất nước vẫn sẽ được thực hiện mà không cần xét đến ý kiến của bạn" - Tổng thống Putin nói.

Khánh Duy

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quoc-te/nguoi-dan-nga-di-bau-tong-thong-moi-tintuc397914