Người dân New Zealand nộp vũ khí cho chính quyền

Hôm nay, hàng chục người dân New Zealand đã đến nộp vũ khí cho chính quyền. Đây là một phần trong nội dung của luật mới về kiểm soát súng đạn được chính phủ nước này đưa ra sau vụ xả súng nhằm vào hai đền thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch.

Theo thông báo, trong 2 giờ đồng hồ đầu tiên kể từ khi hoạt động giao nộp vũ khí được triển khai, cơ quan chức năng đã thu được 97 loại vũ khí cùng với 94 thiết bị khác có liên quan. Dự kiến, trong thời gian tới, New Zealand sẽ tổ chức khoảng 250 đợt thu giữ súng đạn trên cả nước.

Theo đánh giá, hiện có khoảng 1,5 triệu khẩu súng thuộc sở hữu cá nhân o New Zealand, tương đương 0,3% khẩu súng/người theo số dân, trong đó bao gồm cả 13.500 súng trường bán tự động kiểu quân sự. Theo chính phủ nước này, một giai đoạn "quá độ" trong tối thiểu 6 tháng sẽ được áp dụng để bảo vệ những người sở hữu súng với "mục đích tốt". Tuy nhiên, những người cố ý vi phạm luật mới sẽ bị phạt tù từ 2 - 10 năm tù giam.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/nguoi-dan-new-zealand-nop-vu-khi-cho-chinh-quyen