Người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus mới Corona (Covid-19) gây ra có những diễn biến phức tạp, người dân đã chủ động tìm hiểu về dịch bệnh và có ý thức trong việc phòng, chống dịch bệnh cho bản thân và cộng đồng.

Tập huấn, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 tại thành phố Ninh Bình Ảnh: Minh Quang

Ngay khi dịchbệnh Covid-19 bùng phát ở Trung Quốc và xâm nhập vào nước ta, đặc biệt khi tỉnhNinh Bình xuất hiện các ca nghi nhiễm, người bán và người mua hàng tại chợ Nhàmáy điện (thành phố Ninh Bình) đều rất quan tâm và nghiêm túc thực hiện cácbiện pháp phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt, tại khu vực buôn bán các mặt hàngthủy sản tươi sống và các mặt hàng từ gia cầm sống, gia cầm thịt, trứng... cónguy cơ lây bệnh cao, hầu hết người bán và khách hàng đều đeo khẩu trang và đigăng tay lựa chọn, sơ chế thực phẩm tại chợ.

Chị Nguyễn Thị Thúy, người bán gàsống và gà thịt tại chợ cho biết: Chúng tôi thường xuyên cập nhật thông tin vàcách phòng, chống bệnh dịch, thấy cần phải có trách nhiệm phòng bệnh cho mìnhvà mọi người. Tôi luôn đeo khẩu trang kín miệng, mũi để bảo vệ mình, đồng thơìthường xuyên rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn sau khi bán hàng xong. Chị em tạichợ cũng nhắc nhau đeo khẩu trang, giữ gìn vệ sinh chung bằng việc đổ gọn nướcthải, chất thải vào khu thu gom, tiêu hủy. Hơn nữa, trong quá trình bán hàng,những người mua hàng không đeo khẩu trang, tôi cũng nhắc nhở họ nên đeo khâủtrang phòng bệnh cho mình và mọi người...

Không chỉ tại cácchợ dân sinh, tại các siêu thị, cửa hàng kinh doanh thực phẩm, buôn bán hoaquả, trái cây trên địa bàn thành phố Ninh Bình, ngay khi có thông tin tại ViệtNam xuất hiện các ca nhiễm Covid-19, mọi người đi mua sắm đều chủ động đeo khâủtrang để bảo đảm an toàn cho mình và người khác. Gặp chị Trần Thị Thùy Anh đimua sắm tại siêu thị BigC, được chị cho biết, vào siêu thị tiếp xúc với nhiêùngười, biết ai bị bệnh ai không, trong khi bệnh lây lan qua không khí, lại cóthể ủ bệnh đến 14 ngày, nên tốt nhất cứ đeo khẩu trang cho an toàn. Mặc dù đeokhẩu trang lúc đầu không quen nên hơi khó chịu, nói chuyện phải to hơn, nhưngsau rồi cũng quen dần, mà quan trọng hơn, đây là cách để phòng bệnh, tránh tìnhtrạng có dịch bệnh sẽ lây lan nhanh.

Đối với ông AnViết Lâm, Bí thư Chi bộ phố 4, phường Đông Thành (thành phố Ninh Bình), nhữngthông tin về dịch bệnh Covid-19 được ông thường xuyên cập nhật hàng giờ, hàngngày qua các phương tiện thông tin đại chúng chính thống để trao đổi, tuyêntruyền cho bà con cùng khu phố. Câu chuyện xung quanh mỗi buổi sáng, buổi chiêùcủa người dân khu phố luôn là đề tài về dịch bệnh, nguyên nhân, cách phòngchống bệnh như thế nào cho hiệu quả... “Cùng với loa của phố được Đài truyềnthanh 2 cấp (cấp thành phố và cấp phường) phát liên tục ngày 6 lần các thôngtin về dịch bệnh, chúng tôi cũng thường xuyên trao đổi với nhau về những thôngtin chính thống, bảo ban nhau không nghe thông tin vỉa hè, tin đồn thất thiệtgây hoang mang, lo lắng. Gia đình tôi cũng tự nâng cao ý thức phòng bệnh theokhuyến cáo của ngành Y tế bằng việc hạn chế đến chỗ đông người, mọi người rangoài đều đeo khẩu trang, khi về rửa sạch tay, giữ nhà cửa sạch sẽ, thôngthoáng, ăn chín, uống sôi... không chỉ để phòng bệnh Covid-19 mà còn phòngtránh các bệnh truyền nhiễm mùa đông xuân khác...” – ông Lâm cho biết.

Là người kinhdoanh dịch vụ homestay ở điểm du lịch nổi tiếng Hang Múa, xã Ninh Xuân (HoaLư), anh Trần Văn Tuấn rất thận trọng trong việc tiếp nhận, nắm bắt thôngtin và đồng ý cho khách có nhu cầu lưutrú lại gia đình mình. “Những ngày vừa qua, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19diễn biến phức tạp, nhưng vẫn có những khách nước ngoài đến tham quan, du lịchtại Hang Múa và vùng đất Hoa Lư, bởi lịch trình của họ đã lên từ trước đó.Trong quá trình đón tiếp, tôi nâng cao ý thức phòng bệnh bằng việc thông báocho họ về tình hình dịch bệnh hiện nay, nắm bắt thông tin của họ từ nước nàođến, nếu từ vùng dịch thì khuyên họ nên có phương án tự cách ly để đảm bảo antoàn cho mình và mọi người. Đồng thời, tôi cũng nâng cao ý thức phòng bệnh bằngviệc giữ gìn khuôn viên sạch sẽ, tổ chức phun khử khuẩn xung quanh nhà, chuẩnbị các lọ dung dịch sát khuẩn, khẩu trang dự phòng nếu khách không có sẽ phátmiễn phí cho họ... Tôi và các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ, khách sạn,homestay đều nâng cao ý thức, chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh chodu khách, bản thân mình và cộng đồng....” – anh Tuấn chia sẻ thêm.

Hiện nay, dịchbệnh Covid-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp ở cả trên thế giới và tại ViệtNam, vì vậy, mỗi người dân cần nâng cao ý thức phòng, chống bệnh cho mình vàngười thân. Trong đó tập trung vào một số biện pháp theo khuyến cáo của ngành Ytế, như: Thường xuyên rửa tay với xà phòng; làm thông thoáng nơi ở, sinh hoạt,ăn thức ăn chín, uống nhiều nước; đeo khẩu trang khi đến nơi đông người, khôngtiếp xúc với người đang có triệu chứng viêm đường hô hấp, như ho, sổ mũi, khóthở; hạn chế đến những nơi đông người nếu không cần thiết... Đồng thời, khitrời lạnh, cần giữ ấm cơ thể, ăn uống đủ chất để tăng sức đề kháng... Đặc biệt,khi có các biểu hiện bất thường như ho, sốt, khó thở, cần đến khám, xét nghiệmtại các cơ sở y tế để được tư vấn, chẩn đoán, chăm sóc và điều trị kịp thơìhoặc báo cho cơ quan chức năng nơi gần nhất hoặc liên hệ đến số điện thoạiđường dây nóng tiếp nhận thông tin tình hình dịch bệnh Covid-19 của ngành Y tế:0965.261.414, tránh trường hợp phát hiện muộn làm lây lan ra cộng đồng.

Hạnh Chi

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/nguoi-dan-nang-cao-y-thuc-phong-chong-dich-benh-covid19-20200213081745789p3c24.htm