Người dân Nam Sơn 'mở đường' vào bãi rác sau gần 1 tuần chặn xe

Chiều 5/7, người dân đã 'mở đường' cho xe rác từ Hà Nội vào bãi rác Nam Sơn sau khi nhận được phương án đền bù do UBND Hà Nội phê duyệt.

Chiều muộn 5/7, người dân xã Nam Sơn và Hồng Kỳ (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) dọn dẹp lều bạt, “mở đường” cho xe rác đi vào Khu Liên hiệp xử lý rác thải Nam Sơn. Sau 5 ngày chặn đường, các hộ nằm trong vùng ảnh hưởng bởi bãi rác đã nhận được quyết định đền bù do UBND Hà Nội phê duyệt.

Theo đó, UBND Hà Nội yêu cầu huyện Sóc Sơn đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân. Từ nay đến cuối năm 2019, huyện này phải hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng của dự án.

Sau 5 ngày người dân Nam Sơn chặn đường, rác thải ùn ứ tại các điểm tập kết rác tại Hà Nội, công nhân vệ sinh phải tăng năng suất làm việc. Ảnh: Việt Linh.

Sau 5 ngày người dân Nam Sơn chặn đường, rác thải ùn ứ tại các điểm tập kết rác tại Hà Nội, công nhân vệ sinh phải tăng năng suất làm việc. Ảnh: Việt Linh.

Trao đổi với Zing.vn, ông Nguyễn Văn Kỳ (Bí thư thôn 2, xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn) cho biết sau khi nhận quyết định về các phương án đền bù của thành phố, người dân tạm thời đồng thuận và chờ đợi phía UBND huyện Sóc Sơn giải quyết.

Trước đó, từ chiều 3/7, huyện Sóc Sơn đã bắt đầu chi trả tiền đền bù cho một số hộ dân thuộc xã Nam Sơn. Lãnh đạo huyện cũng có cuộc đối thoại với các hộ nhằm giải tỏa bức xúc, nhưng người dân kiên quyết không gỡ bỏ lều bạt cho đến khi nhận được văn bản ký quyết định đền bù của thành phố.

Việc người dân Nam Sơn chặn đường xe rác trong nhiều ngày khiến khu vực nội thành Hà Nội ùn ứ rác thải, rác chất đống tại các điểm trung chuyển và bãi tập kết trong khu vực quận Thanh Xuân và Cầu Giấy.

Rác thải ùn ứ, ô nhiễm bủa vây Hà Nội Nhiều tuyến phố Hà Nội xuất hiện những đống rác lớn ứ đọng, không được chuyển đi, gây ô nhiễm, do người dân chặn xe chở rác vào Khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn.

Đại diện Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO) cho biết từ khi bãi rác Nam Sơn bị chặn lối vào, đơn vị phải cho di chuyển rác trong các quận nội thành về bãi rác Xuân Sơn (Ba Vì) để xử lý.

Tuy nhiên, công suất xử lý của bãi rác này là 1.000 tấn/ngày đêm, trong khi lượng rác của người dân thải ra là khoảng 4.000 tấn/ngày. Đơn vị phải huy động tối đa nhân lực để dọn dẹp, xử lý rác tại các điểm trung chuyển và bãi tập kết rác.

Số rác còn ứ đọng ở nội thành hiện ước tính khoảng 15.000 tấn. Sau khi người dân "mở đường", URENCO đang khẩn trương đưa số rác này về xử lý tại bãi rác Nam Sơn để đảm bảo vệ sinh cho khu vực 4 quận nội thành Hà Nội.

Mỹ Hà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguoi-dan-nam-son-mo-duong-vao-bai-rac-sau-gan-1-tuan-chan-xe-post964031.html