Người dân Mỹ không đồng tình với các chính sách của Tổng thống Trump

Theo kết quả thăm dò, dư luận Mỹ dường như bị chia rẽ khi được hỏi về cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, với 49% số người được hỏi ủng hộ cuộc chiến và 46% phản đối.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: THX/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại New York dẫn kết quả khảo sát do Quỹ Tổng thống Ronald Reagan bảo trợ công bố ngày 26/11 cho thấy, phần lớn người dân Mỹ không đồng tình với các chính sách đối ngoại chủ chốt của Tổng thống Donald Trump, trong đó có quyết định không bảo vệ đồng minh người Kurd và bãi bỏ lệnh trừng phạt được áp đặt với Thổ Nhĩ Kỳ trước đó do Ankara tấn công Syria.

Theo hãng tin ABC, về vấn đề Hong Kong, có tới 68% người dân Mỹ bày tỏ đồng tình với việc Washington ủng hộ phong trào biểu tình ở đặc khu hành chính này, bất chấp thái độ giận dữ của Trung Quốc và chỉ có 14% người Mỹ đứng về phía chính quyền Bắc Kinh.

69% người Mỹ được hỏi ủng hộ áp các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Trung Quốc, nếu Bắc Kinh gia tăng sử dụng sức mạnh quân sự đối với Hong Kong; khoảng 59% người được hỏi ủng hộ việc Mỹ hỗ trợ an ninh cho Hong Kong.

Tuần trước, Quốc hội Mỹ đã thông qua Đạo luật Dân chủ và Nhân quyền Hong Kong nhằm ủng hộ những người biểu tình ở Hong Kong và rà soát các chính sách hậu thuẫn của Mỹ đối với chính quyền vùng lãnh thổ này.

Tuy nhiên, hôm 22/11 vừa qua, ông Trump cho biết có thể phủ quyết đạo luật này bởi ông muốn cân bằng mối quan hệ với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong bối cảnh chiến tranh thương mại đang diễn ra giữa hai nước.

Theo kết quả thăm dò, dư luận Mỹ dường như bị chia rẽ khi được hỏi về cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, với 49% số người được hỏi ủng hộ cuộc chiến và 46% phản đối.

Liên quan đến việc Mỹ rút quân khỏi Syria, 72% người Mỹ được hỏi nói rằng họ ủng hộ áp các lệnh trừng phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ vì đã tấn công các lực lượng người Kurd ở Syria, trong khi 60% số người được hỏi nghiêng về hướng muốn Mỹ dùng các biện pháp quân sự để bảo vệ người Kurd.

Đây là "lằn ranh đỏ" mà chính quyền của ông Trump đã nêu rõ quan điểm sẽ không bao giờ làm vậy để chống lại Thổ Nhĩ Kỳ, một đồng minh trong khối NATO.

Cuộc khảo sát thường niên, mang tên Khảo sát Quốc phòng Reagan, đã trưng cầu ý kiến hơn 1.000 người Mỹ từ ngày 24-30/10 và kết quả vừa được công bố ngày 26/11./.

Hải Vân (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nguoi-dan-my-khong-dong-tinh-voi-cac-chinh-sach-cua-tong-thong-trump/609727.vnp