Người dân mua mặt nạ phòng khói độc, thang dây sau vụ cháy chung cư

Sáng 23/3, vài giờ sau vụ cháy chung cư cao cấp ở TP.HCM, chủ một số cửa hàng bán thiết bị phòng cháy chữa cháy tại Hà Nội bỗng tiếp nhiều khách hơn thường lệ.

Các cửa hàng kinh doanh thiết bị phòng cháy chữa cháy trên phố Nguyễn Du, Yết Kiêu, Lê Duẩn (Hà Nội) sáng nay bán được nhiều mặt nạ phòng khói và khí độc.

Các cửa hàng kinh doanh thiết bị phòng cháy chữa cháy trên phố Nguyễn Du, Yết Kiêu, Lê Duẩn (Hà Nội) sáng nay bán được nhiều mặt nạ phòng khói và khí độc.

Tại cửa hàng Mai Nga (phố Nguyễn Du), người bán hàng cho hay các loại mặt nạ phòng độc, mặt nạ phòng khói, giá từ 150.000 đồng đến 200.000 đồng được khách hỏi mua nhiều.

Một thanh niên đeo thử trong khi chọn lựa. Với loại mặt nạ này, người sử dụng phải trùm kín đầu, khá bí, nhưng hiệu quả đảm bảo trong cả trường hợp có các chất độc, khí độc tại nơi bị cháy.

Một người đàn ông mua 10 chiếc mặt nạ phòng khói sản xuất tại Trung Quốc mang lên ôtô về cho gia đình.

Dây thoát hiểm được người bán giới thiệu là sản xuất tại Nga có giá 13.000 đồng/m.

Cũng trong sáng nay, đèn pin, mặt nạ phòng độc, dây thoát hiểm được nhiều người mua. Họ cho biết sống ở chung cư nên cảm thấy không an toàn.

Bình cứu hỏa loại 4 kg BC có giá 155.000 đồng/bình. Bình cứu hỏa loại 8 kg ABC có giá: 240.000 đồng/bình.

Tại một công ty, sáng nay lãnh đạo quyết định mua hàng chục chiếc về cho nhân viên để ở bàn làm việc để phòng ngừa hỏa hoạn. Ảnh: Triệu Quang.

Mọi người trong văn phòng đội thử. Ảnh: Triệu Quang.

Phạm Thắng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguoi-dan-mua-mat-na-phong-khoi-doc-thang-day-sau-vu-chay-chung-cu-post828532.html